Thanh Hóa: Nếu thiếu vaccine, Giám đốc Sở Y tế phải chịu trách nhiệm

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa khẳng định, nếu để xảy ra trường hợp thiếu vaccine thì Giám đốc Sở Y tế phải chịu trách nhiệm. 

Sáng 22-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá ban hành công điện số 4 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu chính quyền các địa phương phải xác định công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần ưu tiên hàng đầu và phải huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ tiêm.

Nếu địa phương, đơn vị nào chậm trễ, lơ là, không hoàn thành đúng tiến độ tiêm chủng thì Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Sở Y tế phải cung cấp đầy đủ số lượng vaccine phòng COVID-19 cho các huyện, thị xã, TP để triển khai thực hiện tiêm chủng theo đúng tiến độ. “Trong trường hợp nếu để xảy ra thiếu vaccine thì Giám đốc Sở Y tế phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa”, công điện nêu rõ.

Tỷ lệ người tiêm 2 mũi trở lên ở Thanh Hóa đến ngày 21-12 đạt 79,1%. Ảnh: Đ. TRUNG

Sở Y tế phải huy động tối đa các lực lượng trong toàn ngành y tế tham gia hỗ trợ các địa phương trong công tác tiêm vaccine, đảm bảo tiêm kịp thời, an toàn và nhập dữ liệu tiêm chủng đồng bộ. Kiểm tra phối hợp với UBND các huyện, thị xã, TP trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch tiêm chủng.

Đặc biệt phải, thông báo công khai những địa phương có tiến độ tiêm chủng, tỷ lệ bao phủ vaccine thấp trên cổng thông tin phòng, chống COVID-19 tỉnh và các cơ quan truyền thông của tỉnh Thanh Hóa.

Điều chuyển vaccine từ các địa phương không kịp sử dụng cho các địa phương khác có nhu cầu để triển khai ngay việc tiêm chủng theo quy định, không được chậm trễ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các địa phương đến ngày 31-12 phải hoàn thành tiêm đủ mũi cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên thuộc diện phải tiêm. Trong tháng 1-2022, hoàn thành tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

 

Tỷ lệ người tiêm 2 mũi Thanh Hóa 79,1%

Đến ngày 21-12, tỉnh Thanh Hóa có 2.358.113 người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin, đạt tỷ lệ 98,5%.

- 1.893.989 người tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 79,1%.

- 184.145 người từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 63,1%.

- Tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo.

- Một số địa phương tiến độ tiêm đủ mũi đối với đối tượng trên 18 tuổi mới đạt dưới 70%, như: Như Thanh, Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Triệu Sơn…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.