Thanh Hóa: Khởi tố 26 vụ, 50 bị can về tham nhũng trong 9 tháng đầu năm

(PLO) Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa cung cấp thông tin báo chí về nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2022 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong đó, kết quả công tác đang chú ý thời gian vừa qua là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành chức năng kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh về an ninh trật tự, khiếu kiện đông người.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh ngay sau khi được thành lập đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với 2 Ban Thường vụ huyện ủy cấp huyện gồm huyện Đông Sơn, Nông Cống và hai tổ chức đảng ngành cấp tỉnh là Sở Tư pháp, Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan các cấp của Thanh Hóa đã kiểm tra giám sát xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực theo quy định 1.036 cuộc thanh tra hành chính chuyên ngành. Qua đó, phát hiện sai phạm 141 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 121, tỷ đồng. Đặc biệt cơ quan điều tra các cấp tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố 26 vụ, 50 bị can về tham nhũng, chức vụ.

Cựu phó giám đốc, giám đốc Sở Tài Chính Thanh Hóa là ông Nguyễn Bá Hùng (trái) và bà Đinh Cẩm Vân bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu phó giám đốc, giám đốc Sở Tài Chính Thanh Hóa là ông Nguyễn Bá Hùng (trái) và bà Đinh Cẩm Vân bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đáng chú ý, liên quan đến những sai phạm xảy ra ở Dự án Hạc Thành Tower, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower.

Theo đó cơ quan quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm nguyên phó giám đốc, giám đốc Sở Tài Chính Thanh Hóa lần lượt là ông Nguyễn Bá Hùng và bà Đinh Cẩm Vân về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo Tỉnh ủy Thanh Hóa, trong 9 tháng đầu năm 2022, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 509 đảng viên gồm khiển trách 342, cảnh cáo 97, cách chức 10 và khai trừ đảng 60 đảng viên viên.

Một trong những điểm đáng chú ý là Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định sắp xếp lại một số tổ chức Đảng phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử điều động 82 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý.

Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã chỉ ra các hạn chế yếu kém như: hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp và chậm chuyển biến, trong khi đó các dự án công nghiệp chậm tiến độ từ những năm trước đây vẫn chưa được khắc phục.

Môi trường đầu tư kinh doanh chưa thật sự hấp dẫn, trong khi đó công tác quy hoạch xây dựng tồn tại nhiều bất cập, xây dựng trái phép vẫn diễn ra; chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp có khả năng phân tích, tham mưu, tư duy đổi mới, thực tiễn còn ít; vẫn còn cân bộ thiếu rèn luyện tu dưỡng, vi phạm quy định của đảng, vi phạm pháp luật.

Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, trong thời gian tới phấn đấu thu ngân sách ở mức cao nhất, khắc phục những tồn tại yếu kém tồn đọng về đất đai, gây bức xúc xã hội, đẩy nhanh lộ trình trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, kỷ luật nghiêm các cán bộ công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiều doanh nghiệp và người dân trong giải quyết công việc.

Thu ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa đạt gần 40.000 tỷ đồng

Theo Tỉnh ủy Thanh Hóa, 9 tháng đầu năm 2022 Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước 39.325 tỷ đồng vượt 335 dự toán, tăng 56% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 24.373 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 14.952 tỷ đồng.

Có 10/13 lĩnh vực có tiến độ thu tốt, dự kiến đạt và vượt dự toán năm, cùng với đó Thanh Hóa đang hướng tới mức thu ngân sách cao nhất từ trước tới nay và sẽ sớm gia nhập nhóm các tỉnh, thành phố thu ngân sách 50.000 tỷ đồng trong năm tài khóa 2022.

.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.