Thanh Hóa giảm 318 xã sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

(PLO)- Sau sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chỉ còn lại 166 xã, phường,  đã giảm 318 xã. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-6, UBND tỉnh Thanh Hoá họp phiên thường kỳ tháng 6-2025 nghe báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách nhà nước ước đạt 27.528 tỉ đồng (bằng 60,5% dự toán); tính đến ngày 15-6, giải ngân vốn đầu tư công đạt 4.590 tỉ đồng, bằng 30,1% kế hoạch.

Đặc biệt, công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm tiến độ, yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh Thanh Hóa có 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (giảm 5 sở), hai tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh (giảm một tổ chức); 13 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh (giảm một đơn vị) và 166 đơn vị hành chính cấp xã gồm 147 xã và 19 phường. Như vậy, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Thanh Hóa đã giảm 318 xã, phường.

Tại phiên họp, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ rõ như tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án đầu tư trực tiếp quy mô lớn, trọng điểm chậm so với yêu cầu.

Cùng với đó, công tác phân tích, dự báo và phản ứng chính sách có lúc chưa kịp thời, chưa hiệu quả; việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số sở, ngành, địa phương thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả...

Thanh Hóa giảm 318 xã sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã -.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại phiên họp thường kỳ nói về việc vận hành sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: Đặng Trung

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh những tháng cuối năm 2025 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, trong khi yêu cầu đặt ra phải tăng trưởng hai con số, điều này đòi hỏi phải có sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất trong cả hệ thống chính trị.

Liên quan đến việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà lại tất cả các nội dung, phần việc thuộc thẩm quyền, trên cơ sở chức năng của mình ban hành hướng dẫn gửi các xã, phường mới thành lập để bắt tay vào vận hành thuận lợi, thông suốt.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh, bảo đảm bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu quả, không để gián đoạn công việc, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân...

Thanh Hóa giảm 318 xã sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã -2.jpg
Các đại biểu dự phiên họp chuẩn bị cho việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: Đặng Trung

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa lưu ý các ngành, địa phương xây dựng phương án, kịch bản, chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhiệm phòng, chống thiên tai, lụt bão khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động.

Thanh Hóa thành lập 166 đảng bộ xã, phường

Thanh Hóa thành lập 166 đảng bộ xã, phường

(PLO)- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 46 thống nhất kết thúc hoạt động của 26 đảng bộ cấp huyện và thành lập 166 đảng bộ xã, phường mới, từ ngày 1-7.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.