Thanh Hóa công khai 67 dự án vi phạm luật đất đai tại địa phương

(PLO)- 67 dự án ở Thanh Hóa nằm trên địa bàn nhiều huyện, thành phố của tỉnh này vi phạm luật đất đai vừa được Sở TN&MT công khai các vi phạm và kết quả xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục thực hiện công khai và gỡ bỏ thông tin công khai về việc vi phạm pháp luật đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.

Theo công văn, ngày 1-12-2021, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cập nhật danh sách 46 trường hợp đăng công khai vi phạm pháp luật đất đai đã khắc phục xong vi phạm trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ TN&MT.

Ngay sau đó, Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa đã cập nhật bổ sung thêm 21 trường hợp đang vi phạm luật đất đai và cập nhật thêm 2 trường hợp đã khắc phục xong.

Theo Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 6-3, trên địa bàn tỉnh này có 67 trường hợp đang vi phạm luật đất đai phải đăng công khai và 8 trường hợp vi phạm đã khắc phục xong trên các trang điện tử của UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ TN&MT.

Danh sách công khai các trường hợp đang vi phạm luật đất đai ở Thanh Hóa. Ảnh: Đ. TRUNG

Trong số 67 dự án vi phạm luật đất đai đều được giao đất từ vài ngàn m2 đến hàng chục ngàn m2, trong đó vi phạm chủ yếu là từ khi giao đất thực hiện dự án nhưng không sử dụng đất hoặc các dự án chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i, khoản 1 điều 64 về luật đất đai.

Cụ thể, Công ty CP Du lịch Kim Quy được giao 21.482 m2 để làm dự án án phía Bắc Hồ Kim Quy, Khu Du lịch Hàm Rồng; Công ty CP dịch vụ truyền thông LKC Việt Nam được giao đất 95.000m2 để làm trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản kết hợp cây ăn quả ở phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn;

Công ty cổ phần Tập đoàn miền Núi được giao đất gần 24.000m2 đất ở 3 dự án khác nhau nhưng cả 3 dự án đều chậm tiến độ vi phạm luật đất đai; Công ty Cổ phần HTQ Việt Nam được giao 18.663m2 đất làm khu tổ hợp dịch vụ HTQ, tuy nhiên đơn vị này không sử dụng đất liên tục vi phạm luật đất đai.

Đa số các trường hợp đang vi phạm về luật đất đai là chậm tiến độ đầu tư hoặc liên tục không sử dụng đất trong thời gian dài. Ảnh: Đ. TRUNG

Công ty cổ phần Mai Linh Đông Đô được tỉnh Thanh Hóa giao đất 9.750m2 làm dự án showroom trưng bày giới thiệu sản phẩm ô tô ở thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) liên tục không sử dụng đất vi phạm luật đất đai…

Đối với 67 dự án này đã được gia hạn trong vòng 24 tháng kể từ ngày ra các quyết định xử lý.

Trong trường hợp các dự án không thực hiện theo quy định kể từ ngày gia hạn Sở TN&MT cũng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét chỉ đạo thu hồi đất, gia hạn tiến độ thực hiện đối với dự án đầu tư.

Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo thông tin vi phạm luật đất đai để Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và cung cấp để công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ TN&MT và Tổng cục quản lý đất đai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.