Thanh Hóa bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, điều động nhiều cán bộ

(PLO)- Ông Mai Nhữ Thắng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa thay cho ông Phạm Tiến Dũng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa công bố quyết định ông Mai Nhữ Thắng thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Mai Nhữ Thắng giữ chức vụ Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng công bố quyết định về việc chỉ định ông Phạm Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Mai Nhữ Thắng vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: M.H

Ông Mai Nhữ Thắng vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: M.H

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc chỉ định cho thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2020 -2025, Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Tuấn để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư huyện ủy Triệu Sơn nhiệm kỳ 2020 -2025.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Đỗ Trọng Hưng cho biết, những cán bộ được chỉ định, điều động là những cán bộ được đào tạo cơ bản, ở nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình công tác đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức để cùng với địa phương, đơn vị ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tin tưởng trên cương vị mới, những cán bộ được chỉ định, điều động sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể địa phương đơn vị có những bước phát triển mới.

Ông Hưng cũng yêu cầu đối với Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn cần phải đánh giá đúng, trúng tiềm năng, lợi thế, thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức của Đảng bộ và chính quyền, của nhân dân huyện Triệu Sơn hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng và trao quyết định cho ông Mai Nhữ Thắng (bìa trái) giữ chức Giám đốc Sở TN&MT và ông Phạm Tiến Dũng giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Ngọc Lặc. Ảnh: M.H

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng và trao quyết định cho ông Mai Nhữ Thắng (bìa trái) giữ chức Giám đốc Sở TN&MT và ông Phạm Tiến Dũng giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Ngọc Lặc. Ảnh: M.H

Tiếp tục đưa ra những chủ trương, biện pháp công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, đến năm 2024 Triệu Sơn trở thành huyện Nông thôn mới nâng cao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo toàn diện trên tất cả lĩnh vực, lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phân định rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực để thực hiện.

Tiếp tục quan tâm chăm lo giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành và đoàn thể, các tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị - xã hội và trong Nhân dân. Chăm lo đến công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thực sự vững mạnh, ông Hưng yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.