Thanh Hóa: Bão số 3 chưa vào, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng

(PLO)- Hàng trăm ngôi nhà ở Thanh Hóa tốc mái, hư hỏng do bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 - Wipha.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-7, Văn phòng thường trực chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lớn kèm gió giật mạnh gây ra từ ngày 19-7 và công tác triển khai, ứng phó với bão số 3.

Tính đến thời điểm hiện tại, tại Thanh Hóa có 221 nhà bị tốc mái, hư hỏng, hơn 18,82ha lúa, 61,07ha hoa màu, rau màu, 33,5ha cây trồng hàng năm, 5ha cây trồng lâu năm, 157 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đổ, gãy.

Hàng trăm ngôi nhà tốc mái do ảnh hưởng bão số 3.jpg
Hơn 221 nhà bị tốc mái, hư hỏng do ảnh hưởng bão số 3.

Có 61 cột điện hạ thế, 6 cột đường dây viễn thông bị gãy, nghiêng; 3 ô tô con, 4 xe máy bị hư hỏng; 2 trụ sở cơ quan, 5 nhà xưởng, 1 ha nhà màng, nhà lưới, 61 chuồng trại bị hư hỏng

Từ 20g đêm qua ngày 20-7 đến 6g sáng ngày 21-7, trên địa bàn tỉnh cục bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 15mm; một số điểm mưa lớn hơn như xã biên giới Quang Chiểu 73,2mm; xã Mường Lát 28,2mm.

Hàng trăm ngôi nhà tốc mái do ảnh hưởng bão số 3 - .jpg
Một ngôi nhà của người dân ở xã Sơn Thủy bị tốc mái.

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 31 dự kiến trong 2 ngày là ngày 21 và 22-7, tuy nhiên kỳ họp đã rút ngắn thời gian xuống chỉ một ngày

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, yêu cầu ngay khi kỳ họp HĐND tỉnh kết thúc, tất cả lãnh đạo các đơn vị và địa phương phải xuống địa bàn để chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 - Wipha.

Bí thư Thanh Hóa yêu cầu các xã phường trong tỉnh, tập trung triển khai ngay các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Các xã ven biển tiến hành kiểm đếm, giám sát chặt tàu thuyền; kiên quyết cấm tàu thuyền ra khơi. Các xã, phường, nhất là địa phương ven biển, miền núi, vùng trũng thấp lập danh sách, sơ tán bắt buộc người dân ở khu vực có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét, ngập sâu.

tàu thuyền.jpg
Ngư dân Sầm Sơn cùng lực lượng chức năng đưa thuyền lên bờ trước khi bão số 3 đổ bộ vào Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Các địa phương chủ động phương án cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ những công trình trọng yếu, hạ tầng thiết yếu; có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại các khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch cộng đồng. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật kịp thời thông tin bão, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh thiên tai cho người dân.

Cũng trong chiều nay, ngay sau kỳ họp HĐND tỉnh, Bí thư Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo các ngành, địa phương phải trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý ngay khó khăn khi có tình huống xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.