Tháng cận Tết: Nhiều mặt hàng tăng giá

(PL)- Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1-2018. Theo đó, tháng 1 chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,51% so với tháng trước đó và tăng 2,65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu tiêu dùng người dân tăng trong tháng cận Tết đã đẩy 10/11 nhóm hàng hóa, dịch vụ chính tăng giá. Trong đó, mức tăng của nhóm giao thông là 1,17%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,55%; thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,16%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,35%...

Đáng chú ý giá bán lẻ điện bình quân tăng lên mức 1.720,65 đồng/kWh (chưa gồm thuế giá trị gia tăng), tương đương tăng 6,08% từ ngày 1-12-2017 đã tác động vào nhóm mặt hàng này trong tháng 1, góp phần làm CPI tăng chung 0,06%. Bên cạnh đó việc xăng dầu tăng giá cũng góp phần làm tăng CPI 0,11%. Giá vé tàu hỏa cũng tăng 6,54% do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tăng giá vé vào dịp cuối năm.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Tuy nhiên, giá vàng trong nước tăng chậm hơn giá vàng thế giới đã giúp cho chênh lệch giá vàng trong nước chỉ cao hơn giá vàng thế giới khoảng 100.000 đồng/lượng; bình quân tháng 1-2018 giá vàng trong nước tăng 1,69% so với tháng trước, dao động quanh mức 3,67 triệu đồng/chỉ vàng SJC.

Trong khi đó giá đồng USD trong nước ổn định, giá bình quân ở thị trường tự do tháng này quanh mức 22.670 VND/USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.