Tháng 9-2020, hoàn tất bồi thường cho dân khu 4,3 ha Thủ Thiêm

(PLO)- TP.HCM sẽ hoàn tất bàn giao nền đất, căn hộ chung cư và chi trả bổ sung bằng tiền cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất trong khu 4,39 ha Thủ Thiêm trong tháng 9-2020.
Sáng 9-7, kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: TL

Công khai chính sách và chiết tính bồi thường

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 40/2019 của HĐND TP về chủ trương xây dựng chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với các hộ dân trong khu đất khoảng 4,39 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2. 

Theo ông Liêm, UBND TP đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000; Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thuộc Khu chức năng số 7 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) và hai lô đất thuộc Khu đô thị chỉnh trang 294,6 ha kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm làm cơ sở để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc khu đất 4,39 ha.
Trong tháng 5 vừa qua, UBND TP cũng đã phê duyệt hệ số hoán đổi để tính bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đơn giá đất tại các khu tái định cư để tính bù trừ chênh lệch diện tích hoặc giải quyết chi bằng tiền đối với khu đất 4,39 ha.
Đồng thời, phê duyệt chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất trong phần diện tích 4,39 ha.
Về kế hoạch tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung, ông Lê Thanh Liêm cho biết sẽ công khai chính sách và chiết tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với từng hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất trong tháng 6-2020.
Đối với với việc tiếp xúc, vận động, hiệp thương với từng hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, ông Liêm cho biết sẽ hoàn tất trong tháng 7-2020.
Đối với việc xử lý, hoàn tất hồ sơ và ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với từng hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, sẽ hoàn tất trong tháng 8-2020.
Về tổ chức bàn giao nền đất, căn hộ chung cư và chi trả bổ sung bằng tiền cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, sẽ hoàn tất trong tháng 9-2020.

Các đại biểu HĐND TP.HCM tại phiên khai mạc. Ảnh: TÁ LÂM

Dịch COVID-19 tác động lớn đến kinh tế - xã hội TP.HCM
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, ông Lê Thanh Liêm cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống xã hội trên địa bàn TP.
TP đã huy động cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng lòng, chung sức của người dân, đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.
Tác động của dịch COVID-19 làm cho tốc độ tăng trưởng GRDP ước chỉ tăng khoảng 2% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,86%). Nhiều khu vực, ngành kinh tế có mức tăng trưởng thấp hoặc giảm so cùng kỳ.
Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn và thách thức, theo ông Liêm, tình hình kinh tế - xã hội của TP vẫn có nhiều điểm sáng đáng ghi nhận. Đơn cử như khối lượng giải ngân các dự án trên thực tế đạt hơn 18.000 tỉ đồng (đạt 43% kế hoạch vốn, gấp hơn bốn lần về giá trị tuyệt đối, hơn ba lần về tỉ lệ so với cùng kỳ).
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 614.000 tỉ đồng, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt hơn 403.000 tỉ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 20,7 tỉ USD, tăng 5,8% so cùng kỳ.
Các loại hình kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt... phát triển mạnh mẽ. Những kết quả đó, là tiền đề quan trọng cho sự phục hồi kinh tế TP trong giai đoạn bình thường mới.
Trong những tháng cuối năm, TP.HCM phấn đấu đi đầu thực hiện “nhiệm vụ kép” với những nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất, thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn nữa.
Trong đó, TP sẽ kiên trì vừa khống chế đẩy lùi dịch bệnh, vừa giữ vững phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát, hỗ trợ cho hơn 8.000 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động. Cùng với đó, TP cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư các thành phần kinh tế trong nước, trước hết là đầu tư tư nhân và chuẩn bị đón làn sóng dịch chuyển đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam.
TP cũng sẽ hoàn thành các nội dung trọng tâm như đề án điều chỉnh tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; đề án không tổ chức HĐND quận, phường; đề án thành lập thành phố phía Đông; sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.
TP sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên, bàn giao mặt bằng chuẩn bị khởi công tuyến đường sắt số 2 Bến Thành - Tham Lương, hoàn thành dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)...
Song song đó, TP sẽ đẩy mạnh tiến độ triển khai các nội dung theo kế hoạch của UBND TP thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2, Khu Công nghệ cao ở quận 9...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.