Tháng 4, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng...

(PL)- Quốc hội cũng sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo các bộ, căn cứ vào tờ trình của Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội (QH) sẽ dành một nửa thời gian của kỳ họp để xem xét, quyết định công tác nhân sự nhà nước. Cụ thể là các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch QH…”. Chiều 18-3, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc thông tin về chương trình kỳ họp 11 (dự kiến diễn ra từ ngày 21-3 đến ngày 12-4).

Dành nửa kỳ họp để bàn nhân sự

Dự kiến kỳ họp 11 sẽ dành khoảng 10,5 ngày (từ 31-3 đến 12-4) để xem xét, quyết định công tác nhân sự nhà nước vì sau Đại hội Đảng XII, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước không tái cử Ban Chấp hành Trung ương. Ngoài ra, Bộ Chính trị đã phân công nhiệm vụ mới đối với một số ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Theo ông Phúc, Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước ngay sau Đại hội XII của Đảng, từ đó thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Vì vậy, Bộ Chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp 11, QH khóa XIII theo quy định.

“Kỳ họp thứ nhất của QH khóa mới (khóa XIV) phải đến tháng 7-2016 mới tiến hành, trong khi năm 2016 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ năm năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Vì vậy phải kiện toàn các chức danh mới này để đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây là tiền lệ đã được QH thực hiện từ năm 2006 khi chuyển giao từ QH khóa X sang khóa XI” - ông Nguyễn Hạnh Phúc lý giải thêm.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Theo ông Phúc, trong 10,5 ngày làm công tác nhân sự, QH sẽ xem xét miễn nhiệm, bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH. Sau đó, trên cơ sở tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, QH sẽ phê chuẩn các chức danh lãnh đạo các bộ. Cùng đó, QH cũng xem xét kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan của QH.

Ông Phúc cũng cho hay đến thời điểm này vẫn chưa có văn bản công bố chính thức về danh sách nhân sự miễn nhiệm và bầu thay thế. Danh sách này sẽ được công bố cụ thể vào kỳ họp.

Sẽ xem xét thông qua Luật Tiếp cận thông tin

Ngoài công tác nhân sự, QH cũng dành thời gian để xem xét một nội dung quan trọng khác đó là tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của QH, các cơ quan của QH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

QH cũng dành thời gian khoảng bốn ngày để thảo luận, xem xét, thông qua bảy dự án luật: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật Dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Ngoài ra, kỳ họp cũng dành thời gian xem xét, đánh giá, bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2016-2020; quyết định kế hoạch sử dụng đất năm năm giai đoạn 2016-2020…

Trong 19 ngày làm việc của kỳ họp 11 sẽ có 10 buổi làm việc được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên kênh VOV và VTV. Các nội dung được truyền hình, phát thanh trực tiếp có phiên khai mạc, bế mạc, các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ…

QH khóa XIV sẽ bầu lại các chức danh lãnh đạo nhà nước khóa mới

Liên quan đến câu hỏi “QH kiện toàn nhân sự tại kỳ họp này thì tới kỳ họp đầu tiên của QH khóa mới có bầu lại các chức danh lãnh đạo nhà nước nữa không?”, ông Phúc nói: “Đương nhiên là QH khóa mới sẽ bầu các chức danh lãnh đạo nhà nước khóa mới. Còn kỳ họp 11 này sẽ chỉ xem xét kiện toàn nhân sự cơ quan nhà nước khóa XIII để phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đây hoàn toàn theo quy định của pháp luật”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.