Thản nhiên ‘chọc ngang’ cột phân cách để vượt ẩu

 (PLO) - Giờ cao điểm trong ngày tại cầu vượt Hoàng Hoa Thám (P.13, Q. Tân Bình) kẹt xe thường xuyên xảy ra. Một phần nguyên nhân là do có rất nhiều xe máy ngang nhiên lạng lách, lấn làn, vượt lên cầu gây nguy hiểm và bực bội cho người đi đường.

Tại chân cầu vượt, đoạn tiếp giáp giữa phần đường đi xuống gầm cầu để rẽ trái, phải qua đường Hoàng Hoa Thám và lên cầu vượt có dán giấy phản quang và một đèn tín hiệu luôn chớp đỏ để cảnh báo - đây là địa điểm thường xuyên xảy ra kẹt xe, va chạm. Ba chiếc xe máy đang lưu thông lên cầu đột ngột phanh gấp, một người phụ nữ chở theo con nhỏ loạng choạng, cháu nhỏ ôm chặt lấy lưng mẹ khi một chiếc xe chạy phía sau đụng phải. Nguyên nhân là một người đàn ông điều khiển xe từ làn đường đi thẳng bất ngờ…đâm ngang, lách qua các khe cột phân làn để lên cầu, đường ùn ứ càng thêm ùn ứ. Trong khi người phụ nữ suýt ngã ngại ngần vì những người xung quanh nhìn chị thì người đàn ông vượt ẩu không thèm quay đầu, rú ga chạy tiếp.

 Bất chấp dải phân cách, nhiều người vẫn...xiên ngang

Ngay sau đó là liên tục ba chiếc xe khác lách qua dải cột phân làn khiến dòng xe đang lưu thông chững lại, một trong số các xe va phải cột, tắt máy. Những cây cột phân làn hứng chịu liên tục các cú va chạm tương tự đã nhanh chóng gãy đổ, hư hỏng dù chưa sử dụng được bao lâu.

Dòng xe cộ cứ tiếp tục lưu thông trong khói bụi, tiếng còi, và thỉnh thoảng là tiếng la hét. Trong khoảng 3 phút giờ cao điểm buổi sáng có 15 xe lưu thông lên cầu vượt thì đã có 7 xe lách qua cột phân làn để lên cầu.

Việc lấn làn, vượt ẩu qua cọc phân làn khá phổ biến ở các cầu vượt

Anh Lê Tấn Trai, P. An Phú Đông, Q. 12, thường xuyên đi làm sớm qua con đường này nói: “Kiểu cố lách xe qua cả khe hở của các cột phân cách rất phản cảm và nguy hiểm. Ở những điểm này không thấy có CSGT nên người vượt ẩu cũng không biết sợ. Người đi đường có ý thức đành cam chịu, thực sự chỉ biết lắc đầu”.

Không riêng gì cầu vượt Hoàng Hoa Thám, nhiều điểm nút giao thông với lưu lượng phương tiện lớn vào trung tâm thành phố từ cửa ngõ Tây Bắc cũng xảy ra tình trạng tương tự. Thực chất hành vi này rất nguy hiểm, vô ý thức, trách nhiệm với bản thân và người đi đường ấy chỉ tiết kiệm được chưa đầy hai phút và khoảng cách chỉ có vài mét đường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.