Tham nhũng tập trung ở lĩnh vực tài chính, ngân hàng

(PLO)- Ngày 27-11, tại TP Đà Nẵng, hội thảo Quản trị Nhà nước khu vực Đông Nam Á lần thứ 12 khai mạc với chủ đề “Những xu hướng mới nhất của tội phạm tham nhũng trong khu vực và những biện pháp đối phó của các cơ quan tư pháp hình sự”. 

Hội thảo do VKSND Tối cao và Viện Nghiên cứu phòng ngừa tội phạm và xử lý người phạm tội khu vực châu Á và Viễn Đông của Liên Hiệp Quốc (UNAFEI) phối hợp tổ chức. 

Phát biểu khai mạc, ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, nhìn nhận tham nhũng đang là vấn nạn làm suy yếu thể chế dân chủ và thượng tôn pháp luật của mỗi quốc gia. Cũng như các quốc gia khác, Việt Nam đang nỗ lực triển khai các biện pháp để đối phó và đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này. 

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Trần Công Phàn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: AD

Phó Viện trưởng dẫn chứng trong những năm qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam đã phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế với quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Một số vụ án có tính chất xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Phó Viện trưởng Trần Công Phàn, tội phạm tham nhũng ở Việt Nam đang có xu hướng tập trung ở các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản...

Do đó, phòng chống tham nhũng được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam.  

 “Với quyết tâm mạnh mẽ, VKSND Tối cao Việt Nam rất mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan tư pháp của các nước ASEAN và Nhật Bản nhằm đấu tranh phòng, chống có hiệu quả tội phạm nói chung và tội phạm tham nhũng nói riêng” - ông khẳng định.

Ông Takeshi Seto, Viện trưởng UNAFEI, đánh giá trong thập niên qua, các nước Đông Nam Á đã có sự phát triển đáng kể về luật pháp, khung thể chế, chiến lược và thực hành trong công tác phòng, chống tham nhũng, điều tra, truy tố và xét xử. Tuy nhiên, tham nhũng vẫn ngày càng trở nên phức tạp và tinh vi do tác động tiêu cực từ sự phát triển nhanh chóng của xã hội.

Ông Seto cũng cho rằng xu hướng xuyên quốc gia của loại tội phạm này đang khiến cuộc chiến chống tham nhũng trên trở nên phức tạp và khó khăn hơn bao giờ hết. Đơn giản chỉ dựa vào các phương pháp thông thường sẽ là không đủ để ngăn chặn bản chất xuyên quốc gia và phức tạp của loại tội phạm này...

“Tại hội thảo lần thứ 12, chín nước tham dự sẽ trao đổi các kiến thức và kinh nghiệm của mình. Trong một kỷ nguyên mà trong đó tham nhũng ngày càng mang tính xuyên quốc gia và phức tạp thì việc hợp tác chặt chẽ có giá trị to lớn hơn bao giờ hết” - ông nhấn mạnh.

Hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29-11. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.