Tham nhũng ở TP.HCM có biểu hiện lợi ích nhóm rất tinh vi

(PLO)- Sáng 24-12, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo 10 năm (2006-2015) thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết Công an TP đã thụ lý điều tra 152 vụ án tham nhũng, chức vụ với 463 bị can. Tổng giá trị tài sản thiệt hại, phạm tội trên 600 tỉ đồng và 136.000 USD, thu hồi cho Nhà nước số tiền trên 40 tỉ đồng. Đến nay quá trình khởi tố điều tra, kết luận không có trường hợp nào bị oan sai.

VKSND TP (hai cấp) đã kiểm sát điều tra án tham nhũng, thụ lý 151 vụ với 396 bị can, đã giải quyết 142 vụ. Đối tượng phạm tội chủ yếu là cán bộ, nhân viên thừa hành nhiệm vụ, một số bị can là cán bộ lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp như phó giám đốc sở, chủ tịch UBND quận, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng...

Điển hình như vụ Huỳnh Ngọc Sỹ phạm tội nhận hối lộ tại Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây và vụ Lê Dũng cùng 46 đồng bọn ở Công ty Cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn, vụ Huỳnh Thị Huyền Như...

 Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Từ năm 2006 đến nay, các vụ án hình sự sơ thẩm thuộc thẩm quyền thụ lý của TAND TP liên quan đến tham nhũng có tăng nhưng không đáng kể, tuy nhiên số lượng bị cáo ngày càng tăng mạnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ hết sức phức tạp và quan trọng luôn được Đảng bộ và chính quyền TP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

“Trên thực tế tham nhũng ngày một tinh vi, sự che chắn tiềm ẩn dưới hình thức như lợi ích nhóm hoặc chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài. Trong những vụ việc phát hiện tham nhũng có biểu hiện của lợi ích nhóm rất tinh vi, thậm chí cấu kết chặt chẽ tạo ra nhóm người. Có những việc tạo ra lợi ích nhóm từ cơ chế chính sách để làm lợi cho một số người có quyền lợi, quyền hạn” - ông Phong nói.

Người đứng đầu chính quyền TP cho rằng tham nhũng là vấn đề nhức nhối gây bức xúc trong nhân dân, TP chú trọng cả về phòng và chống với phương châm “kiên quyết, kiên trì, liên tục” với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung các vụ việc có hành vi tham nhũng đang điều tra để sớm khởi tố xét xử theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.