Thăm Khu Công nghệ cao, Phó Thủ tướng đặt ra 3 vấn đề

(PLO) - Trong khuôn khổ ngày làm việc với UBND TP.HCM, sáng 20-5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham quan hai dự án trọng điểm của TP là Khu Công nghệ cao và tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên.

Phó Thủ tướng thăm Khu Công nghệ cao. Ảnh: Việt Hoa 

Đến thăm và làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Phó Thủ tướng đánh giá cao về những nỗ lực của TP.HCM trong việc đầu tư và phát triển khu công nghệ cao. 14 năm hình thành và phát triển, dù chưa có tiền lệ, phải mày mò “vừa đi vừa xếp hàng” nhưng TP.HCM đã đạt được rất nhiều thành tựu, kể cả thu hút đầu tư và phát triển năng lực khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, so với khu công nghệ cao của các nước trong khu vực thì còn kém hơn nhiều lần.

Ông Lê Hoài Quốc, Trưởng ban Quản lý khu Công nghệ cao TP, cho biết một trong những khó khăn hiện nay là thu hồi đất chưa hết, dù còn lại hơn 1%. Quá trình kết nối giữa vốn đầu tư và thu hồi đất diễn ra song song, “vừa chạy vừa xếp hàng”. Ngoài ra, chất lượng đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng đang chưa thật chất lượng. Việc đào tạo nhân lực chuyên sâu chưa đáp ứng được yêu cầu. Đa phần nguồn nhân lực từ các trường đại học, cao đẳng vào làm việc tại đây đều phải đào tạo lại. Ông Quốc cũng kiến nghị, để Khu Công nghệ cao phát triển tốt hơn, cần có một hệ thống chính sách đồng bộ để phát triển.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng ông rất ấn tượng với sự phát triển và đóng góp của khu công nghệ cao của TP. Tuy nhiên, để phát triển hơn nữa thì TP cần tính toán lại ba vấn đề: Thứ nhất, tỉ trọng giá trị gia tăng vì hiện nay mới chỉ đạt 22% là còn quá yếu. Thứ hai, thu hút đầu tư phải có chọn lọc các nhà đầu tư có giá trị công nghệ cao và chuỗi giá trị trong khu vực và thế giới. Thu hút những nhà đầu tư nhỏ và vừa nhưng có hàm lượng công nghệ cao. Thứ ba, cần phải có quản trị hiện đại nếu không sẽ trở thành nơi lắp ráp cho các đối tác.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, phát triển năng lực khoa học công nghệ phải thực sự là vườn ươm khoa học, xây dựng TP khởi nghiệp.

Trong đó, quan trọng nhất là phải thu hút được các dự án và sáng chế của nước ngoài vào Khu Công nghệ cao. Có thể tìm cơ chế hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân chứ không chỉ dựa vào ngân sách nhà nước. Theo Phó Thủ tướng, phát triển thị trường khoa học công nghệ cần gắn với các thị trường vốn, tài chính, bất động sản, lao động.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, TP.HCM cần kiến nghị xem xét những chính sách nào từ trung ương còn dở nhất, phi thị trường nhất cần đề xuất phải xóa bỏ thì mạnh dạn đề xuất. Chính phủ sẽ rà soát lại các chính sách để thúc đẩy, hỗ trợ khu công nghệ cao phát triển mạnh hơn nữa. Sau khi làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Phó Thủ tướng cũng đã có buổi tham quan và nghe báo cáo về các tuyến đường sắt đô thị TP.

Phó Thủ tướng thăm công trình đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên. Ảnh: Việt Hoa 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.