Thẩm định xảy ra sai sót, 1 sở ở Gia Lai bị đề nghị xem xét trách nhiệm

(PLO)- Cơ quan Thanh tra phát hiện Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai sai phạm hơn 780 triệu đồng, đề nghị xem xét trách nhiệm công ty và đơn vị thẩm định là Sở NN&PTNT.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-8, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng kinh phí tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai, phát hiện sai phạm hơn 780 triệu đồng.

Cụ thể, từ năm 2018 - 2022, công ty đã đầu tư thực hiện 7 dự án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hồ đập (không kiểm tra chi phí bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng của các dự án), về cơ bản thực hiện theo các quy trình, đảm bảo cung cấp nước cho người dân.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng, nghiệm thu, thanh quyết toán tại hai dự án tại hồ chứa Ayun Hạ và Plei Thơ Ga xảy ra một số sai phạm, với tiền hơn 780 triệu đồng.

Công trình hồ chứa Plei Thơ Ga sai phạm tính thừa khối lượng thi công. Ảnh: LK.

Công trình hồ chứa Plei Thơ Ga sai phạm tính thừa khối lượng thi công. Ảnh: LK.

Cụ thể, công trình sửa chữa nâng cấp hệ thống hồ chứa nước Ayun Hạ, có giá trị thanh toán thừa hơn 765 triệu đồng, gồm: áp sai đơn giá xi măng hơn 640 triệu đồng, thi công chưa đúng kích thước đá chẻ thiết kế trên 116 triệu đồng và thanh toán thừa chi phí giám sát gần 10 triệu đồng.

Công trình hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga tính thừa khối lượng hơn 15 triệu đồng.

Những công trình này đều do Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai thẩm định; đơn vị nhận ủy thác quản lý là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê.

Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã trên địa bàn huyện Ia Pa, Phú Thiện (từ tháng 4-2019 đến 12-2022) là không đúng đối tượng theo quy định, với số tiền hơn 420 triệu đồng.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét trách nhiệm của giám đốc công ty qua các thời kỳ và các cá nhân có liên quan; trách nhiệm của Sở NN&PTNT trong quá trình thẩm định, phê duyệt các dự án để xảy ra sai sót.

Thanh tra cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Chư Sê xem xét trách nhiệm đối với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê trong quá trình nhận ủy thác quản lý dự án để xảy ra sai sót.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.