Thái tử kế vị Đan Mạch thăm TP.HCM

(PLO)- Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik đã có buổi làm việc tại UBND TP.HCM và thăm một số doanh nghiệp Đan Mạch trên địa bàn TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik André Henrik Christian nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại TP của Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik.

Thái tử kế vị Đan Mạch thăm TP.HCM ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Ông Võ Văn Hoan bày tỏ niềm vui về những bước phát triển trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong hơn 50 năm qua. Đặc biệt là trong 10 năm gần đây, hai nước Việt Nam- Đan Mạch thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh về mối quan hệ giữa hai nước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Gần đây, Việt Nam và Đan Mạch đã chia sẻ kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng kinh tế xanh, phát triển bền vững…

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan tin tưởng, dựa trên nền tảng quan hệ của hai nước phát triển tích cực cùng Hiệp định Thương mại tự do Việt nam - Châu Âu đã được các bên thực thi, quan hệ giữa Việt Nam- Đan Mạch trong thời gian sẽ phát triển mạnh mẽ, đi vào thực chất và đạt nhiều kết quả hơn.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cũng bày tỏ mong muốn Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik André Henrik Christian sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư vào TP để TP có nhiều dự án phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững.

"TP.HCM sẵn sàng đón tiếp, tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp đầu tư tại TP" - ông Hoan nhấn mạnh và mong muốn các doanh nghiệp Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm, đầu tư và chuyển giao công nghệ giúp TP.HCM tiến nhanh hơn trong thực hiện cam kết của Chính phủ giảm phát thải ròng về 0.

Thái tử kế vị Đan Mạch thăm TP.HCM ảnh 2

Thái tử Frederik nghe giới thiệu về một số điểm nhấn cảnh quan tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhìn từ trụ sở UBND TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Thái tử Frederik bày tỏ ấn tượng của ông về sự năng động của người Việt Nam, quyết tâm của Việt Nam trong giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2025 cùng những quyết sách phát triển năng lượng gió, năng lượng mặt trời để phục vụ cho nền kinh tế Việt Nam đang phát triển năng động và mạnh mẽ.

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik cho biết 80% doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư tại Việt Nam đang hoạt động tại TPHCM hoặc khu vực lân cận TP. Thái tử Frederik khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa các công ty Đan Mạch với TP.HCM nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung.

Từ ngày 31-10 đến 3-11, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương phu nhân Mary Elizabeth thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Chuyến đi nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác năng lượng xanh như Đan Mạch đã tiến hành và giúp Việt Nam có thể thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Tại chuyến thăm lần này, cả hai bên đã ký kết 14 biên bản ghi nhớ hợp tác tại Diễn đàn thượng đỉnh năng lượng bền vững Việt Nam - Đan Mạch ở Hà Nội vào ngày 1-11. Cùng đó là tiến hành khởi công xây dựng Nhà máy LEGO trị giá 1 tỉ USD - dự án đầu tư lớn nhất của Đan Mạch tại Bình Dương, ngày 3-11.

Bên cạnh các buổi làm việc, Thái tử Frederik cũng dành thời gian trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Tại Hà Nội, Thái tử Frederik đã đi dạo hồ Hoàn Kiếm, thăm đền Ngọc Sơn, sau đó tới Nhà hát Múa rối Thăng Long, tìm hiểu về văn hóa tranh Đông Hồ...

Tại TP.HCM, Thái tử Frederik tham quan UBND TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.