Thái Nguyên trồng mới 1.000ha chè chất lượng cao

Để nâng cao hiệu quả đề án phát triển cây chè - cây công nghiệp mũi nhọn của tỉnh, năm 2012, Thái Nguyên tiếp tục trồng mới, trồng lại 1.000 ha chè giống chất lượng cao.

Tỉnh đồng thời mở rộng diện tích sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGap và UTZ tại một số vùng chè trọng điểm ở thành phố Thái Nguyên và các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương...

Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ giống chè cho trồng mới, trồng lại theo hình thức hỗ trợ 100% chi phí giống trực tiếp cho hộ sản xuất chè.

Về sản xuất chè theo hướng nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm, tỉnh hỗ trợ 100% chi phí tập huấn sản xuất chè an toàn và hỗ trợ 100% chi phí tổ chức giám sát và cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGap. Bên cạnh đó, tỉnh cũng bố trí khoảng 6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách hỗ trợ hoạt động khuyến nông.

Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 17.000 ha chè, trong đó có hơn 14.000 ha chè kinh doanh với năng suất bình quân 90 tạ/ha. Nghề làm chè ở Thái Nguyên đã giải quyết lao động cho khoảng trên 65.000 hộ nông dân, hàng năm sản lượng chè khô thu được đạt xấp xỉ 16.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng trên 4 triệu USD.

Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu trong năm 2012 đưa năng suất chè búp tươi lên 100 tạ/ha, nâng tổng sản lượng chè đạt 182.000 tấn, xuất khẩu trên 7.800 tấn chè búp khô.

Theo Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.