Thái Nguyên thi hành kỷ luật Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch TP Sông Công

(PLO)- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên nhận thấy Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công nhiệm kỳ 2015-2020 đã thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND TP Sông Công và một số tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa họp kỳ thứ 29, dưới sự chủ trì của ông Hoàng Văn Hùng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, để xem xét kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công nhiệm kỳ 2015-2020 và các đảng viên có liên quan.

Thái Nguyên kỷ luật Khiển trách Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch TP Sông Công.jpeg
Một góc TP Sông Công. Ảnh: TP Sông Công

UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên nhận thấy: Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công nhiệm kỳ 2015-2020 đã thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND thành phố và một số tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tổ chức triển khai thực hiện một số dự án.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về ông Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Sông Công nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Hoàng Thái Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sông Công (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Trách nhiệm chính, trách nhiệm trực tiếp thuộc về các ông (bà): Lê Văn Khôi, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sông Công; Vũ Duy Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công; Lưu Trí Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công; Đào Duy Anh, nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Minh Xuân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo ông Đào Duy Anh.

UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên kỷ luật khiển trách các ông (bà): Vũ Duy Nghĩa, Nguyễn Ngọc Lâm, Lưu Trí Vượng, Nguyễn Thị Minh Xuân.

UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Dương Xuân Hùng, Hoàng Thái Cương, Lê Văn Khôi theo quy định.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy.

UBKT Tỉnh ủy cũng xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Văn Lũy, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, nhiệm kỳ 2020-2025. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy ông Triệu Văn Lũy đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... đến mức phải đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Đồng Hỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng.

UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Đồng Hỷ tiếp tục phát huy ưu điểm; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.