Thái Bình: Chủ tịch xã xin lỗi sau khi khóa cửa nhà có người về từ ‘vùng đỏ’

(PLO)- Chủ tịch xã Nam Cao (Kiến Xương, Thái Bình) đã xin lỗi người dân trên loa phát thanh sau khi áp dụng biện pháp phòng chống dịch khóa cửa nhà dân có người về từ “vùng đỏ”.

Ông Nguyễn Thành Khoa, Chủ tịch UBND xã Nam Cao (huyện Kiến Xương, Thái Bình) cho biết trong buổi phát thanh sáng 18-1, ông đã xin lỗi người dân về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch chưa phù hợp khi có hộ dân có người về từ vùng đỏ bị khóa cửa.

Trước đó, ngày 16-1, anh NXB (38 tuổi, trú xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) phản ánh về việc bố mẹ và hai con nhỏ của anh ở thôn Cao Bạt Lụ (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, Thái Bình) bị khoá cửa “nhốt” trong nhà nhiều ngày do về từ “vùng đỏ” Hải Phòng.

Cửa nhà dân ở thôn Cao Bạt Lụ bị khóa do có người về từ "vùng đỏ". Ảnh: ĐH

Theo anh B, ngày 9-1, khi Hải Phòng công bố cấp độ 4 dịch COVID-19 (vùng đỏ), các con chuyển sang học trực tuyến nên anh đã đưa hai con (7 tuổi và 10 tuổi) về quê gửi ông bà nội ở thôn Cao Bạt Lụ (xã Nam Cao). Khi về tới quê, hai cháu được đưa tới trạm y tế khai báo và test nhanh cho kết quả âm tính COVID-19.

Tuy nhiên, Trạm y tế vẫn yêu cầu cách ly tại nhà 7 ngày, cửa ngoài căn nhà bị khóa suốt từ ngày 9 đến 16-1. Trong những ngày này gia đình anh B phải nhờ hàng xóm mua giúp thực phẩm dùng dây kéo lên.

Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương sau khi nắm bắt thông tin đã yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Nam Cao giải trình sự việc. Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương cho rằng đơn vị này không hướng dẫn địa phương khóa cửa nhốt người trong nhà để cách ly 7 ngày. Xã Nam Cao không xin ý kiến chỉ đạo của tuyến trên về sự việc này. 

Căn nhà đã được mở cửa và lãnh đạo xã đã xin lỗi dân. Ảnh: ĐH

Chủ tịch UBND xã Nam Cao Nguyễn Thành Khoa cho rằng xã không có quy định cụ thể về việc khoá cổng hay khoá cửa trong phòng chống dịch COVID-19. Xã yêu cầu các trưởng thôn áp dụng biện pháp phòng chống dịch linh hoạt, từng trường hợp cụ thể phải có sự thỏa thuận với người dân. Tại xã Nam Cao chỉ có nhà bố mẹ anh B bị khóa cửa.

Ông Khoa cho biết ngoài việc xin lỗi người dân do áp dụng biện pháp phòng chống dịch chưa chuẩn xác, lãnh đạo xã cũng tổ chức cuộc họp về sự việc này, đồng thời làm việc với lãnh đạo thôn Cao Bạt Lụ, yêu cầu rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch đảm bảo thuận lợi cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.