Thả trăn đất hơn nửa tạ cùng 23 động vật hoang dã về rừng U Minh Thượng

(PLO)- Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) thả con trăn đất cùng 23 động vật hoang dã về tự nhiên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) thả 24 động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Video: Thả trăn đất hơn nửa tạ cùng 23 động vật hoang dã về rừng U Minh Thượng

Trong số này có một con trăn đất (tên khoa học là Python bivittatus), nặng khoảng 58 kg, dài khoảng 4 m do một người dân ở huyện Bình Chánh tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM hồi tháng 8-2023.

Thả trăn đất hơn nửa tạ cùng 23 động vật hoang dã về rừng U Minh
Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp thả 24 động vật hoang dã bao gồm con trăn đất nặng 58 kg về rừng U Minh Thượng. Ảnh: HT

Ngoài ra còn có 23 động vật hoang dã thuộc 10 loài như như mèo rừng, chim cao cát bụng trắng, rùa răng, rùa hộp lưng đen, rùa ba gờ...

Đây là động vật hoang dã được người dân bàn giao và Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận, cứu hộ, chăm sóc.

tha-tran-dat-hon-nua-ta-cung-23-dong-vat-hoang-da-ve-rung-u-minh-7.jpg
Thả động vật hoang dã về lại môi trường tự nhiên ở Vườn quốc gia U Minh Thượng. Ảnh: HT
tha-tran-dat-hon-nua-ta-cung-23-dong-vat-hoang-da-ve-rung-u-minh-3.jpg
Các động vật hoang dã này trước đó được Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận từ người dân. Ảnh: HT

Ngoài thả 24 động vật hoang dã nêu trên về môi trường tự nhiên, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã chuyển giao hai con cá sấu nước ngọt (tên khoa học là Crocodylus siamensis) cho Vườn quốc gia U Minh Thượng nuôi dưỡng, bảo tồn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.