Tết Bính Ngọ 2026: Cần Thơ dự trữ hàng hoá trị giá hơn 4.100 tỉ, bắn pháo hoa tại 3 điểm

(PLO)- Có 16 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường hàng hóa Tết tại Cần Thơ với tổng giá trị hàng dự trữ hơn 4.108 tỉ; kinh phí tổ chức hoạt động mừng Đảng mừng Xuân dự kiến 24 tỉ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-1, UBND TP Cần Thơ họp với các sở, ngành liên quan về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán.

tp-can-tho-1.jpg
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết, nguồn cung hàng hóa trên địa bàn TP nhìn chung ổn định, hàng hóa tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu; giá cả các mặt hàng cơ bản tương đối ổn định.

Có 16 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường với tổng giá trị hàng hóa dự trữ hơn 4.108 tỉ, gồm các nhóm mặt hàng về hàng hóa thiết yếu và nhiên liệu. Các giải pháp chủ yếu gồm tổ chức bán hàng tại hệ thống phân phối hiện có, bố trí các điểm bán thời vụ, triển khai chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, thực hiện các chương trình khuyến mại tập trung, đồng thời đẩy mạnh hình thức bán hàng trực tuyến.

Về công tác an sinh xã hội, TP đã hoàn thành việc tặng quà cho 29.772 người có công với cách mạng theo Nghị quyết 418 của Chính phủ, với tổng kinh phí hơn 11,9 tỉ.

Sở VHTT&DL với các đơn vị liên quan tổ chức 25 hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Một số hoạt động đáng chú ý như trang trí đường đèn nghệ thuật,, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa, đường hoa nghệ thuật, chợ hoa xuân, các giải thể thao

Kinh phí tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đang trình thẩm định hơn 24 tỉ đồng; kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí phục vụ thiếu nhi dự kiến hơn 1,4 tỉ.

Ngoài ra, Sở Công thương báo cáo thêm, từ ngày 20-12 đến 29-12 âm lịch, tại quảng trường Tây Đô, phường Hưng Phú, Sở dự kiến tổ chức 350 lô sạp bán hoa tết, ưu tiên cho những tiểu thương đã đến đây bán vào năm 2025.

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự TP đề xuất dự kiến về công tác bắn pháo hoa tại điểm chính là 1.000 quả tầm cao và 60 giàn tầm thấp với kinh phí khoảng 1,8 tỉ đồng; Hai điểm bắn tầm thấp tại phường Vị Tân và Phú Lợi mỗi điểm sẽ bắn 120 giàn tầm thấp, với kinh phí khoảng 1,5 tỉ. Tổng kinh phí bắn pháo hoa toàn TP là khoảng 3,4 tỉ

Thời lượng bắn 15 phút mỗi điểm, trong đó dự kiến tại hai điểm phường Phú Lợi và Vị Tân sẽ tổ chức bắn vào khoảng 23 giờ 45 đêm Giao thừa, điểm trung tâm sẽ bắn lúc 0 giờ.

tp-can-tho.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu kết luận. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP, đề nghị Sở VHTT&DL tổng hợp các hoạt động mà hôm nay các sở, ngành và địa phương báo cáo thêm, xem công tác tổ chức Tết lần đầu tiên của TP Cần Thơ mới có những hoạt động gì và mốc thời gian cụ thể.

8F3966C4-FA1E-4578-B31F-717CC98F2896.jpeg
Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm, trong đó trung tâm TP bắn tầm cao, phường Vị Tân và Phú Lợi bắn tầm thấp. Ảnh: VD

Bà Điệp cho biết, các hoạt động xã hội hóa gồm đường hoa và bắn pháo hoa, lãnh đạo TP đã có chỉ đạo, năm nay sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm, trong đó trung tâm TP bắn tầm cao, phường Vị Tân và Phú Lợi bắn tầm thấp.

Tuy nhiên, qua báo cáo nêu trên, Phó Chủ tịch Cần Thơ đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự TP rà soát tính toán lại, TP tổ chức bắn pháo hoa nhưng sẽ giảm bớt số lượng. Trong đó pháo hoa tầm thấp trong khoảng 60-90 giàn, do kinh phí vận động khó khăn. Cùng với đó pháo hoa tầm cao cũng tính toán lại để vừa đảm bảo có bắn pháo hoa cho bà con vui Tết nhưng kinh phí phải giảm bớt.

Bà Điệp thông tin vừa rồi TP tổ chức Lễ hội văn hóa sông nước, bắn pháo hoa tầm thấp chỉ 60 giàn trong khoảng thời gian 10 phút nhưng cũng rất đẹp.

Về chỉnh trang đô thị, Phó Chủ tịch TP đề nghị phường Ninh Kiều, Cái Khế chỉnh trang các trụ sở hành chính của TP đảm bảo thiết kế, hình ảnh phải đẹp, đặc biệt nếu có linh vật thì phải đẹp và thể hiện sức sống mạnh mẽ.

Bà cũng lưu ý đường phố phải sạch sẽ, không để rác thải tồn đọng. Cạnh đó, các hoạt động văn hóa phải có sự đổi mới qua mỗi năm chứ không thể lặp lại năm này qua năm nọ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.