Tên xã N’Thôn Hạ và N’Thôl Hạ không thống nhất, huyện đề nghị Lâm Đồng cấp lại con dấu

(PLO)- Huyện Đức Trọng đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương cấp lại con dấu “UBND xã N’Thôn Hạ”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-1, UBND huyện Đức Trọng cho biết sẽ có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng kết quả thực hiện một số nội dung liên quan đến việc đổi tên đơn vị hành chính xã N’Thôn Hạ, huyện Đức Trọng và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương cấp lại con dấu “UBND xã N’Thôn Hạ”.

Động thái này là vì từ hơn 1 năm qua, UBND xã N’Thôn Hạ không có con dấu để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan khiến người dân hiểu sai, bức xúc.

Đề nghị công an tỉnh Lâm Đồng trả lại con dấu cho UBND xã N’Thôn Hạ
Xã N’Thôn Hạ không thể dùng con dấu "xã N’Thôl Hạ" từ hơn 1 năm nay

Rắc rối bắt nguồn từ việc cấp lại con dấu

Ngày 7-6-2023, UBND xã N’Thôn Hạ có văn bản gửi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Lâm Đồng đăng ký cấp lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Trước đó, năm 2007, trong quá trình quản lý, sử dụng (được cấp năm 1987) con dấu đã bị biến dạng, mòn, hỏng nên cơ quan này đã đề nghị cấp lại con dấu nói trên tên “N’Thôn Hạ”.

Tuy nhiên, quá trình sử dụng, do có sự luân chuyển về nhân sự phụ trách văn thư, lưu trữ đã thất lạc nên hồ sơ hồ sơ đăng ký cấp lại con dấu gửi Công an tỉnh Lâm Đồng thiếu giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Đến ngày 21-6-2023, Công an tỉnh Lâm Đồng đã cấp lại mẫu con dấu và đăng ký sử dụng tên xã là “UBND xã N’Thôl Hạ”.

Có con dấu mới, ngày 22-6-2023, UBND xã N’Thôn Hạ đã ban hành thông báo số về việc thay đổi mẫu con dấu mới là UBND xã N' Thôl Hạ (từ tên là N' Thôn Hạ chuyển qua tên mới là N’Thôl Hạ).

Tuy nhiên, ngay khi ban hành, Phòng Nội vụ huyện Đức Trọng lập tức phát hiện có sai sót và yêu cầu dừng sử dụng con dấu mới.

Theo lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Đức Trọng, việc UBND xã N’Thôn Hạ tự ý đổi tên xã thành “UBND xã N’Thôl Hạ” đã ảnh hưởng đến việc tham mưu giải quyết hồ sơ hành chính trên địa bàn xã và các hồ sơ hành chính liên quan đến tên xã trong thời gian dài bị tồn đọng, gây bức xúc cho người dân.

Trong đó, việc cấp thẻ CCCD cho nhân dân trên địa bàn xã, trên cổng thông tin điện tử, Bộ Tư pháp, Bộ Công an sử dụng tên xã là “N’Thol Hạ”, đồng thời việc sử dụng con dấu của các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã hiện nay không đồng bộ đã gây nhiều dư luận trong nhân dân.

Ngoài ra, do mẫu dấu “N’Thôl Hạ” không đúng với các quy định hiện hành nêu trên, do vậy, trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính như: giấy khai sinh, khai tử, giấy chứng nhận kết hôn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; thủ tục hồ sơ biến động về đất đai, thu thuế công thương nghiệp, lệ phí trước bạ nhà đất ở địa phương đã có những khó khăn, vướng mắc.

Không thể đổi tên xã từ N’Thôn Hạ sang N’Thôl Hạ

Ngày 5-11-2024, UBND huyện chỉ đạo UBND xã N’Thôn Hạ thực hiện quy trình, thủ tục đổi tên đơn vị hành chính đối với xã N’Thôn Hạ sang xã N’Thol Hạ theo các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Ngày 11-11-2024, UBND xã N’Thôn Hạ xây dựng đề án đổi tên đơn vị hành chính xã N’Thôn Hạ.

xa- N’Thon-Ha-2.jpg
Nhiều đơn vị ở xã N’Thôn Hạ sử dụng tên xã không thống nhất

Trong đó, UBND xã này đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn 07 thôn, theo đó cử tri tham dự thống nhất đề nghị đổi tên đơn vị hành chính xã N’Thol Hạ.

Ngày 12-11-2024, HĐND xã N’Thôn Hạ khóa XII tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 12 để lấy ý kiến của HĐND xã về đổi tên đơn vị hành chính xã N’Thôn Hạ thành N’Thol Hạ và được HĐND thống nhất, ban hành nghị quyết.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xây dựng đề án, UBND xã gặp khó khăn khiến việc đổi tên xã chưa thể thực hiện ngay. Trong khi đó, tình trạng tồn đọng hồ sơ hành chính, gây ra sự bức xúc trong nhân dân dẫn đến nguy cơ phát sinh đơn thư, khiếu nại gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, việc giải quyết các hồ sơ hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách nhưng hiện nay vẫn chưa có con dấu để thực hiện.

Ngày 11-1-2025, UBND xã đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã tiếp tục tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn 07 thôn thuộc xã N’Thôn Hạ liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri về việc đổi tên đơn vị hành chính tại xã N’Thôn Hạ.

100% cử tri tham dự hội nghị đã thống nhất giữ lại tên xã “N’Thôn Hạ” theo Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 06/3/2009 của Chính phủ để sớm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhằm ổn định tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Từ tờ trình của UBND xã N’Thôn Hạ, UBND huyện Đức Trọng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị xem xét, thống nhất cho UBND xã N’Thôn Hạ, huyện Đức Trọng được giữ lại tên xã “N’Thôn Hạ”.

"Chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương cấp lại con dấu “UBND xã N’Thôn Hạ” để kịp thời khắc phục vướng mắc, khó khăn trong thời gian qua, ổn định tình trật tự xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”- lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Đức Trọng nói

Có nhiều tên khác nhau trên các con dấu ở xã N’Thôn Hạ

Việc sử dụng tên xã tại các đơn vị trên địa bàn xã N’Thôn Hạ có sự khác nhau.

Cụ thể, đảng ủy, Công an xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Công đoàn cơ sở xã, UBND xã (sau khi đổi), trường mẫu giáo: sử dụng tên xã là N’Thôl Hạ.

Trong khi đó Hội Nông dân xã, Ban CHQS xã, Hội đồng nhân dân xã sử dụng tên xã là N’Thôn Hạ.

Trạm y tế xã, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ Thập đỏ xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, trường Tiểu học, Trường THCS sử dụng tên xã là N’Thol Hạ.

Việc cấp thẻ CCCD cho nhân dân trên địa bàn xã, trên cổng thông tin điện tử, Bộ Tư pháp, Bộ Công an sử dụng tên xã là “N’Thol Hạ”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.