Tây Ninh: Tăng trưởng GRDP 6 tháng dẫn đầu khu vực phía Nam

(PLO)- Sáu tháng đầu năm 2025, kinh tế Tây Ninh bật lên với tốc độ tăng trưởng GRDP 9,63%, cao nhất khu vực phía Nam và đứng thứ 7 cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 17-7, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2025. Hội nghị được trực tuyến 96 xã, phường trong toàn tỉnh.

khu vực phía nam 5.JPG
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Tây Ninh đang ghi nhận những chuyển biến tích cực toàn diện trên nhiều lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo báo cáo của UBND tỉnh, GRDP đạt 9,63%, đứng đầu khu vực phía Nam và xếp thứ 7/34 tỉnh, thành trong cả nước.

Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 30-6 đạt hơn 28.000 tỉ đồng, tương đương 75,3% dự toán năm, tăng 35% so với cùng kỳ. Tỉ lệ giải ngân đầu tư công đến ngày 2-7 đạt 47,67% kế hoạch, nhờ được chỉ đạo sát sao ngay từ đầu năm. Sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng ổn định, công nghiệp phục hồi mạnh. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng khả quan.

khu vực phía nam 8.JPG
Tỉnh Tây Ninh dẫn đầu khu vực phía Nam về tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: HUỲNH DU

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra đúng kế hoạch, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Để duy trì đà tăng trưởng, tỉnh Tây Ninh đưa ra hai kịch bản tăng trưởng cho cả năm 2025. Cụ thể, kịch bản thứ nhất đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 9,3%, yêu cầu 6 tháng cuối năm phải tăng từ 9% trở lên. Kịch bản thứ hai hướng tới tăng trưởng 10,01%, tương ứng mức tăng từ 10,35% trở lên trong 6 tháng cuối năm.

khu vực phía nam 4.JPG
Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Hướng tới, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các sở, ngành và UBND xã, phường tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hạn chế, tập trung thực hiện các nội dung, mục tiêu. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; khắc phục dứt điểm tình trạng chồng chéo, thiếu rõ ràng về thẩm quyền, quy trình phối hợp.

Đẩy mạnh thu ngân sách; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới theo Nghị quyết 57 và 68; hoàn thiện quy hoạch tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua nâng cao các chỉ số PCI, PAPI.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út cũng yêu cầu các sở ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt hoạt động triển lãm, trưng bày nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nhằm quảng bá hình ảnh của Tây Ninh mới đến người dân cả nước và các tổ chức quốc tế. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng…

Với nền tảng kết quả đã đạt được, Tây Ninh đang nỗ lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần vào sự phát triển chung của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.