Tây Ninh sau hợp nhất: Vị thế mới, khát vọng phát triển mới

(PLO)- Họp mặt mừng Đảng – mừng Xuân Bính Ngọ 2026 là dấu mốc đặc biệt khi Tây Ninh chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất với nhiều chỉ số kinh tế nổi bật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi họp mặt mừng Đảng – mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Tham dự có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương qua các thời kỳ. Đây là sự kiện đặc biệt trong năm đầu tiên Tây Ninh và Long An hợp nhất, mở ra mốc son mới trong tiến trình phát triển.

Tây Ninh 3.jpg
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM tham dự buổi họp mặt. Ảnh: HUỲNH DU

Đến tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Cùng tham dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và tỉnh qua các thời kỳ.

Tây Ninh .jpg
Lãnh đạo Trung ương và TP.HCM tham dự buổi họp mặt. Ảnh: HUỲNH DU
Tây Ninh 1.jpg
Các đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: HUỲNH DU
Tây Ninh 4.jpg
Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM tham dự buổi họp mặt. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh khẳng định sau hợp nhất, tỉnh hình thành không gian phát triển mới với diện tích hơn 8.500 km², dân số gần 3,25 triệu người.

Tây Ninh trở thành địa phương có quy mô lớn, vị thế chiến lược ở vùng Đông Nam Bộ, giữ vai trò cửa ngõ kết nối TP.HCM với Campuchia.

Tây Ninh 2.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: HUỲNH DU

Năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh ghi nhận kết quả nổi bật khi hoàn thành và vượt 14/14 chỉ tiêu chủ yếu. Tăng trưởng kinh tế đạt 9,52%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố; quy mô nền kinh tế đứng thứ 10 cả nước. Thu ngân sách đạt trên 52.000 tỉ đồng, tăng 40% so với dự toán Trung ương giao.

Công nghiệp tiếp tục là động lực với 34 khu công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy khoảng 69%. Tỉnh đang quy hoạch thêm 15 khu công nghiệp mới với quy mô hơn 6.600 ha. Phát triển đô thị cũng tiến rõ nét với 45 dự án quy mô từ 50 ha trở lên.

Núi Bà Đen.jpg
Núi Bà Đen điểm thu hút du khách đến với Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Du lịch bứt phá mạnh mẽ khi năm 2025 đón hơn 8,8 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 6.500 tỉ đồng. Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành điểm đến tiêu biểu của cả nước. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,25%.

Hệ thống hạ tầng giao thông với siêu nút giao Vành đai 3 kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương và Bến Lức - Long Thành trở thành động lực quan trọng cho toàn vùng.

Tây Ninh 6.JPG
Siêu nút giao vành đai 3 kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương và Bến Lức - Long Thành trở thành động lực hạ tầng quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Giai đoạn 2026–2030, tỉnh tập trung triển khai các công trình trọng điểm như đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu – Xa Mát. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững, trở thành địa phương “đáng đến và đáng sống”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.