Tây Ninh: Phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi hàng nhập lậu

(PLO)- Lực lượng Quản lý thị trường Tây Ninh vừa phát hiện hơn 25.000 sản phẩm tiêu dùng không hóa đơn, nghi hàng nhập lậu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết Đội Quản lý thị trường cơ động đã lập biên bản kiểm tra một cơ sở kinh doanh ở xã Thủ Thừa, phát hiện hơn 25.000 sản phẩm tiêu dùng không có chứng từ hợp lệ.

Trong đó, nhiều mặt hàng có nhãn hiệu nước ngoài, nghi là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường cơ động phối hợp với UBND xã Thủ Thừa và Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh ở xã Thủ Thừa, phát hiện một kho hàng chứa 25.745 loại sản phẩm của 35 mặt hàng như nước hoa, dầu gội, sữa tắm, kem tắm trắng, nước rửa chén, sữa dưỡng thể…

hàng nhập lậu.jpg
Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa nghi hàng nhập lậu. Ảnh: HUỲNH DU

Tất cả sản phẩm đều còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng. Ngoài một số loại sản phẩm không có nhãn hiệu, nhiều loại sản phẩm có in nhãn mác theo thương hiệu trên thị trường mang nhãn hiệu nước ngoài như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Campuchia...

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ không có hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa, không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hàng hóa.

Sau khi tiến hành xác minh, số hàng hóa này được xác định thuộc sở hữu của một người ở tỉnh Đồng Tháp.

hàng nhập lậu.jpg
Đội Quản lý thị trường cơ động kiểm tra các thùng hàng hóa nghi hàng nhập lậu. Ảnh: HUỲNH DU

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện 11/35 mặt hàng vi phạm là hàng hóa được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

Đội Quản lý thị trường cơ động đã làm việc với đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu để làm rõ nghi vấn hàng giả, xác định hành vi vi phạm và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.