Tây Ninh: Nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

(PLO)- Tỉnh Tây Ninh mong muốn đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, Sở TT&TT tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hội thảo về chuyển đổi số cho 120 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VÕ TÙNG

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, hội thảo nhằm định hướng, cung cấp các yếu tố quyết định chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp cũng như cách thức xây dựng, thực hiện lộ trình chuyển đổi số, lựa chọn công nghệ phù hợp, ứng dụng các công nghệ số vào hoạt động tại doanh nghiệp. Cùng đó là triển khai có hiệu quả các giải pháp công nghệ thích ứng với nhu cầu chuyển đổi số hiện nay, thay thế mô hình truyền thống trước đây của doanh nghiệp.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp đã được các chuyên gia chia sẻ chủ đề tư duy đúng về chuyển đổi số, định hướng và lộ trình chuyển đổi số thành công, kiến tạo môi trường làm việc số và xây dựng bộ máy vận hành tối ưu bằng công nghệ.

Các bên cũng thảo luận, trao đổi về hiện trạng chiến lược của mỗi doanh nghiệp và bước đầu triển khai chuyển đổi số; xác định các nội dung ưu tiên chuyển đổi số tại mỗi doanh nghiệp.

Năm 2023 được xác định là năm thúc đẩy chuyển đổi số địa bàn Tây Ninh. Ảnh: VÕ TÙNG
Năm 2023 được xác định là năm thúc đẩy chuyển đổi số địa bàn Tây Ninh. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Tây Ninh, cho biết trên cơ sở Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến 2030, UBND tỉnh cũng đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện nhằm thúc đẩy nhanh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng; kế hoạch phát triển doanh nghiệp số; kế hoạch thúc đẩy phát triển thương mại điện tử; kế hoạch triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt…

Những việc này bước đầu đã mang lại một số kết quả đáng khích lệ và đã triển khai hiệu quả một số nền tảng dùng chung cho cả hệ thống chính trị của tỉnh.

Cũng theo ông Hiếu, lĩnh vực kinh tế số của tỉnh Tây Ninh vẫn còn một số hạn chế như dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng chưa có; cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa mạnh mẽ.

Nhận thức về chuyển đổi số trong doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức; công tác tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp chưa hiệu quả; công tác đào tạo, tập huấn xây dựng công dân số, doanh nghiệp số triển khai còn chậm...

Chính vì vậy, mục tiêu của Tây Ninh là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam. Giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng lợi ích từ các dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn.

"Những việc này giúp tạo tiền đề để năm 2023 sẽ là năm mà UBND tỉnh Tây Ninh xác định là năm thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh" - ông Hiếu nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.