Tây Ninh định hướng trung tâm hành chính mới tại khu vực Đức Hòa – Hậu Nghĩa

(PLO)- Tây Ninh định hướng xây dựng trung tâm hành chính mới tại Đức Hòa – Hậu Nghĩa nhưng sẽ triển khai thận trọng, ưu tiên tận dụng cơ sở sẵn có để bảo đảm tiết kiệm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026, UBND tỉnh Tây Ninh đã cung cấp thông tin về định hướng xây dựng trung tâm hành chính mới. Đây là nội dung thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, gắn liền với chiến lược phát triển dài hạn của địa phương.

Theo ông Trần Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, việc quy hoạch trung tâm hành chính mới tại khu vực Đức Hòa – Hậu Nghĩa là chủ trương lớn, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch này được thể hiện trong Quyết định số 2968 ngày 26-2-2026 của UBND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tây Ninh 1.JPG
Ông Trần Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: HUỲNH DU

Trong quy hoạch, Đức Hòa – Hậu Nghĩa được xác định là trung tâm động lực, hướng tới trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới, đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính và logistics. Đây là một trong ba trung tâm phát triển chính của tỉnh, bên cạnh Tân Ninh – Long Hoa (văn hóa, du lịch, dịch vụ) và Tân An – Long An (công nghiệp, dịch vụ hiện đại).

Tây Ninh.jpg
Tây Ninh cân nhắc kỹ trung tâm hành chính Đức Hòa – Hậu Nghĩa. Ảnh: HUỲNH DU

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Tài chính nhấn mạnh tỉnh không triển khai một cách cơ học theo quy hoạch. Tây Ninh sẽ rà soát, đánh giá toàn diện nhu cầu thực tế, quy mô và thời điểm triển khai nhằm bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm ngân sách.

Tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm tinh thần Kết luận số 18 của Bộ Chính trị, chủ trương sử dụng tối đa các trụ sở hiện có và hạn chế đầu tư mới nếu chưa thật sự cần thiết.

Ông Vũ cho biết nhu cầu xây dựng trung tâm hành chính mới xuất phát từ việc sắp xếp đơn vị hành chính khiến không gian địa lý thay đổi. Khoảng cách giữa các trung tâm lớn bị giãn rộng đã ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành và việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tây Ninh 2.JPG
Phóng viên Nguyễn Thanh Phong, Báo Nhân Dân đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: HUỲNH DU

Bên cạnh hạ tầng, Tây Ninh chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo điều hành thông suốt. Đây là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực đầu tư xây dựng mới.

Về dài hạn, việc phát triển Đức Hòa – Hậu Nghĩa không chỉ dừng lại ở vai trò hành chính mà còn hướng tới trở thành đầu mối kinh tế, tận dụng lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế.

Tại buổi họp báo, đại diện các sở, ngành cũng giải đáp thắc mắc của báo chí liên quan đến hạ tầng giao thông như nâng cấp quốc lộ 62, đường tỉnh 830E, tình hình an ninh trật tự và các công trình sạt lở trên địa bàn.

Kết nối 6 hành lang kinh tế, Đức Hòa hướng tới trung tâm hành chính Tây Ninh

Kết nối 6 hành lang kinh tế, Đức Hòa hướng tới trung tâm hành chính Tây Ninh

(PLO)- Sự dịch chuyển trung tâm hành chính, chính trị về Đức Hòa không chỉ là bước đi chiến lược trong quy hoạch tỉnh Tây Ninh, mà còn mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho toàn khu vực. Khi hạ tầng – công nghiệp – đô thị cùng hội tụ, Đức Hòa đang dần định hình vai trò “đầu não” phát triển và trở thành điểm đến của dòng vốn trung, dài hạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.