Tây Ninh dẹp tín dụng đen, xử lý cả người đi dán tờ rơi

(PLO)- Giám đốc tỉnh Tây Ninh cũng giải thích lý do tình trạng cho vay nặng lãi dù xuất hiện khá nhiều trong tỉnh nhưng không có yếu tố "xã hội đen"...

Ngày 12-12, Đại tá Nguyễn Tri Phương, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đã báo cáo tình hình an ninh trật tự trong tỉnh năm 2018 và trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, khóa IX.

Đại tá Nguyễn Tri Phương cho biết việc đi dán tờ rơi quảng cáo cho vay nặng lãi cũng đã bị xử lý.

Theo đó, công an mở nhiều cao điểm triệt phá các tụ điểm cho vay nặng lãi. Ngành chức năng cũng đã tổ chức gỡ bỏ các mẫu quảng cáo tờ rơi cho vay trả góp.

Đại tá Phương cho hay các nhóm cho vay công khai hoạt động, lôi kéo người vay bằng những quảng cáo hấp dẫn, núp bóng cơ sở cầm đồ, sửa chữa, mua bán điện thoại di động, các cửa hàng tạp hóa... Một số nhóm cho vay nặng lãi từ địa phương khác đến thuê nhà rồi đi rải quảng cáo. Nạn nhân khi cầm tiền vay rồi thì rất khổ vì bị tính lãi rất cao, siết nợ.

Khi đến kỳ trả nợ, con nợ chưa có tiền thì họ sẽ thuê một số đối tượng đến gây sức ép, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, thậm chí bắt giữ người trái pháp luật.

"Vừa qua, lực lượng chức năng đã xử phạt 39 người đi dán tờ rơi. Công an đã bắt bảy vụ, xử lý 27 người cho vay nặng lãi, khởi tố ba vụ với tám bị can. Ngành chức năng đã lựa chọn một số vụ đưa ra xử án điểm để răn đe. Hiện nay các đối tượng không còn dám manh động" - ông Phương nói.

Đại tá Nguyễn Tri Phương khẳng định chưa phát hiện yếu tố xã hội đen. "Vì khái niệm xã hội đen là một tổ chức tội phạm có tổ chức chặt chẽ, có người cầm đầu, có người chủ mưu, tham gia nhiều lĩnh vực, hoạt động manh động.... Dù các đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn hoạt động công khai, coi thường pháp luật nhưng không có tính tổ chức kiểu xã hội đen" - ông giải thích.

Có đại biểu ý kiến rằng nhiều cử tri bức xúc vì nhiều vụ vỡ nợ, vỡ hụi lớn liên tiếp xảy ra trên địa bàn nhưng không được xử lý rốt ráo hoặc sau một thời gian điều tra là bị chuyển qua án dân sự. Vấn đề này, Đại tá Phương cho biết ngành công an sẽ đẩy mạnh theo dõi, nhắc nhở và xử lý các hoạt động tín dụng trái pháp luật, nhất là ở các khu vực tập trung nhiều công nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.