Tây Ninh đẩy nhanh triển khai Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài

(PLO)- Tây Ninh đặt trọng tâm phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, kỳ vọng nơi đây trở thành động lực thúc đẩy kinh tế biên mậu và hạ tầng kết nối vùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan nhằm kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tân Nam, Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.jpg
Ông Nguyễn Nam Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, báo cáo quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Ảnh: KĐ

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các đơn vị đang chuẩn bị các bước để công bố quy hoạch, kêu gọi đầu tư.

Bên cạnh đó, dự án xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam đang được triển khai với tổng vốn 274 tỉ đồng, gồm 5 hạng mục chính, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8 tới đây.

Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài 1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh khảo sát vị trí dự án đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Ảnh: KĐ

Ngoài ra, nhiều dự án giao thông trọng điểm như đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, đường Vành đai 3 và 4 TP.HCM, tỉnh lộ 827E cũng đang được khẩn trương xúc tiến.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, xem đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành cũng đề xuất xin ý kiến Trung ương về việc áp dụng cơ chế đặc thù cho Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Song song đó, tỉnh định hướng khai thác lợi thế du lịch tại khu vực núi Bà Đen và khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài 3.jpg
Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: KĐ

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Út yêu cầu Sở Xây dựng nhanh chóng xây dựng kế hoạch công bố quy hoạch, xác định rõ nguồn vốn xã hội hóa và vốn ngân sách Nhà nước để tạo “vốn mồi” thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030.

“Trong nhiệm kỳ tới, Tây Ninh sẽ là đại công trường với nhiều công trình trọng điểm. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân phải đặt chất lượng sống lên hàng đầu. Nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ” - ông Út nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng chia sẻ khó khăn với các xã sau sáp nhập và cho biết sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng trụ sở hành chính mới, hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động công vụ cấp xã.

Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài 2.jpg
Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh (bìa trái), khảo sát thực tế tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Ảnh: KĐ

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cùng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út đã trực tiếp khảo sát thực tế tại Cửa khẩu Mộc Bài, Tân Nam và các điểm du lịch trọng điểm.

Sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo tỉnh cho thấy quyết tâm hiện thực hóa vai trò chiến lược của Mộc Bài – một trong những cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của khu vực phía Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.