Tây Ninh chỉ đạo siết kỷ cương xây dựng sau vụ sụt đường dẫn cầu Hòa Bình

(PLO)- Sau sự cố sụt lún đường dẫn vào cầu Hòa Bình, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu siết chặt kỷ cương trong thi công hạ tầng giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng công trình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh đã ký công văn yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, TP và các chủ đầu tư, ban quản lý dự án... tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Cầu Hòa Bình (10).jpg
Sự cố xảy ra tại đường dẫn cầu Hòa Bình vào ngày 11-5 khiến 5 người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Động thái này được đưa ra sau khi xảy ra sự cố sụt lún đường dẫn vào cầu Hòa Bình (xã Hòa Hội, huyện Châu Thành), gây lo ngại về chất lượng thi công công trình.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện Châu Thành và các đơn vị liên quan khẩn trương xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời, bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.

Theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành, địa phương đã mời Công ty CP UTC2 (thuộc Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) làm đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá nguyên nhân và đưa ra phương án xử lý.

Theo nhận định ban đầu, sự cố có thể do tồn tại túi bùn cục bộ dưới nền đường, trong khi đơn vị thiết kế sử dụng số liệu địa chất không chính xác, dẫn đến đánh giá sai hệ số an toàn và lựa chọn giải pháp xử lý nền móng chưa phù hợp.

Đơn vị thi công – Công ty TNHH Vũ Hoan – đã cam kết chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí khắc phục, bao gồm cả việc hỗ trợ người bị ảnh hưởng và sửa chữa hạ tầng.

Cầu Hòa Bình (11).jpg
Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân và triển khai các biện pháp khắc phục sự cố. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo kế hoạch, công tác khắc phục sẽ kéo dài 48 ngày, gồm 7 ngày thi công cọc xi măng – đất gia cố nền, 21 ngày thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu và 20 ngày thi công hoàn thiện mặt đường.

UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công... nghiêm túc thực hiện các quy định về đầu tư xây dựng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện và thiết bị trong quá trình thi công.

Tỉnh cũng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng trong công tác khảo sát, thiết kế, phê duyệt hồ sơ, nhất là ở các khu vực có nền đất yếu hoặc địa chất phức tạp. Các đơn vị phải kiểm tra chặt hồ sơ thiết kế, nghiệm thu, thẩm định và quản lý đầy đủ hồ sơ pháp lý trong quá trình triển khai dự án.

Tỉnh cũng yêu cầu kiểm soát nghiêm nguồn gốc, chất lượng vật liệu; siết chặt kỷ luật với các tổ chức, cá nhân tham gia dự án – từ tư vấn, giám sát, kiểm định đến nhà thầu thi công.

Người đứng đầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp có thẩm quyền và pháp luật đối với dự án được giao không đáp ứng được theo yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.