Tây Ninh: Bị bắt vì bán 2 con chim Cổ rắn

(PLO)- Huỳnh Trọng Nghĩa bị công an bắt giữ để làm rõ hành vi bán 2 con chim Cổ rắn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-8, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Huỳnh Trọng Nghĩa, 29 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành để làm rõ hành vi buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Bị bắt vì bán chim Cổ rắn
Nghĩa bị bắt vì bán 2 con chim Cổ rắn

Thông tin cho biết khoảng 10 giờ 10 phút ngày 17-8, Huỳnh Trọng Nghĩa mang 2 con chim Cổ rắn, có tổng trọng lượng 1,9 kg.

Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 22B, địa bàn thuộc ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành thì bị Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu kiểm tra, bắt giữ.

Huỳnh Trọng Nghĩa khai do cần tiền tiêu xài nên lên mạng xã hội Facebook đăng bán 2 con chim Cổ rắn nói trên.

chim-co-ran-2.jpg
Hai con chim Cổ rắn

Khi có người đặt mua và thoả thuận giá cả, Nghĩa mới đặt mua 2 con chim trên về bán để bán lại kiếm lời.

Chim Cổ rắn có đặc điểm cổ dài, mỏ nhọn, chân màng bơi, lông màu nâu sẫm. Đây là loài nằm trong nhóm 1B, nguy cơ tuyệt chủng rất cao.

Chim Cổ rắn ưa thích sống trong các môi trường nhiều hồ, sông, đầm lầy, cửa sông, vịnh, phá và các cánh rừng đước ngập nước.

Theo Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì ai săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ sẽ bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.