Tây Nguyên: Hái cà phê non để “chạy” trộm

Gần đây, tại nhiều địa phương các tỉnh Tây Nguyên đang rộ lên tình trạng trộm cắp cà phê. Để tránh bị thiệt hại, người trồng cà phê phải thu hoạch cà phê còn xanh, không thể chờ chín.

Mặc dù các chủ vườn đã tìm mọi cách để bảo vệ rẫy cà phê nhà mình song kẻ trộm hoạt động khá tinh vi và liều lĩnh nên họ đành... bó tay. Đa số rẫy trồng cà phê của người dân thường cách xa khu vực dân cư là điều kiện cho bọn trộm cắp cà phê lộng hành.

Bà Hoàng Thị Thu Thảo (xã Ea Tân, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) cho biết gia đình bà có 3 ha trồng cà phê cách nhà 3 km, ngày nào bà cũng ra rẫy để trông nom, vậy mà chỉ sau một buổi tối bận việc không ra được, trộm đã khoắng sạch quả trên 36 cây cà phê, ước tính thiệt hại khoảng năm tấn cà phê tươi, tương đương khoảng 40 triệu đồng.

Tây Nguyên: Hái cà phê non để “chạy” trộm ảnh 1

Người trồng cà phê ởĐắk Lắk chấp nhận thu hoạch cà phê khi còn non xanh do sợ trộm phỗng tay trên.

Kẻ trộm cà phê không chỉ tuốt cành, hái quả như bình thường mà dùng dao, cưa cắt cả cành cà phê đưa đi chỗ khác để tuốt quả. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về sản lượng cà phê niên vụ này mà còn gây hại lớn đến cây cà phê những năm sau hoặc dẫn đến cây chết dần. Từ đây, không ít chủ vườn đành chấp nhận thu hoạch cà phê còn xanh để tránh bị hái trộm. Để bắt quả tang kẻ trộm cà phê rất khó, chúng thường đi theo nhóm, khi vào hái trộm thì cắt cử người ở ngoài canh chừng, nếu thấy động sẽ gọi điện thoại báo ngay cho đồng bọn bên trong rút êm. Ngoài ra, một số trường hợp khổ chủ bắt được kẻ trộm đưa đến công an địa phương thì cũng chỉ phạt cảnh cáo không quá 500.000 đồng (!). Anh Lê Văn Huy ở xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar (Đắk Lắk) nói: “Dẫu biết điều này sẽ làm chất lượng hạt cà phê giảm sút, năng suất không cao song chúng tôi không còn cách nào khác”.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, cho biết tình trạng trộm cắp cà phê trên địa bàn tỉnh diễn ra rất phức tạp, khó phát hiện, trong khi đó cách xử lý chưa đủ răn đe. Vì vậy, trước hết bà con phải biết tự bảo vệ tài sản của mình. Trước thực trạng trên, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk chỉ biết thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động người dân thu hái cà phê đồng bộ, ở độ chín trên 85% để vừa đảm bảo chất lượng cà phê nhân và tránh tình trạng mất cắp cà phê.

BÁ THĂNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.