Tàu lửa tông xe tải, đường sắt tê liệt gần 4 tiếng

(PLO)- Đoàn tàu SQN1 tông vào một xe ben tại một điểm giao nhau giữa đường sắt với đường ngang ở huyện Vân Canh (Bình Định) khiến đường sắt đoạn qua địa phương này tê liệt gần bốn tiếng đồng hồ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Thái Học, Trưởng Công an huyện Vân Canh (Bình Định), cho biết lúc 19 giờ 25 ngày 28-9, đường sắt Bắc-Nam đoạn qua xã Canh Thuận, huyện Vân Canh thông tuyến trở lại sau gần bốn tiếng đồng hồ bị tê liệt. “Hiện xe cứu hộ đang cẩu chiếc xe ra khỏi đường sắt. Dự kiến khoảng 15 phút nữa đường sắt sẽ thông tuyến, cho tàu chạy qua” - Đại tá Học nói với PV lúc 19 giờ 10 cùng ngày.

Chiếc xe ben bị tàu lửa tông nằm chắn ngang đường sắt. Ảnh: BĐO

Thông tin ban đầu cho hay trước đó lúc 15 giờ 50 cùng ngày, đoàn tàu SQN1 lưu hành từ ga Quy Nhơn (Bình Định) đi ga Sài Gòn, khi đến điểm giao nhau giữa đường sắt và đường ngang thuộc xã Canh Thuận, huyện Vân Canh thì tông vào xe ben 77C-053.08.

Chiếc xe ben bị tàu lửa đẩy đi một đoạn hơn 200 m mới dừng lại, nằm chắn ngang trên đường ray. Vụ tai nạn làm đường sắt Bắc-Nam đoạn qua huyện Vân Canh bị tê liệt hoàn toàn, nhiều đoàn tàu lửa phải nằm chờ tại các ga. “Tài xế xe ben đã kịp nhảy thoát ra khỏi xe nên chỉ bị thương nhẹ phần mềm” - Đại tá Học thông tin thêm.

Chiếc xe ben bị đoàn tàu đẩy đi hơn 200 m. Ảnh: BĐO

Sau vụ tai nạn, toàn bộ toa tàu đoàn tàu SQN1 được kéo về ga Canh Vinh, huyện Vân Canh. Do địa hình nơi xảy ra tai nạn phức tạp nên việc giải phóng hiện trường gặp khó khăn.

Trước đó hai ngày, cũng tại vị trí trên, đoàn tàu lửa SQN4 đã tông một xe tải, làm tài xế xe tải bị thương nặng. Theo một cán bộ UBND huyện Vân Canh, điểm giao nhau giữa đường sắt Bắc-Nam với đường ngang tại vị trí trên chỉ có biển cảnh báo, không có gác chắn, không có thiết bị cảnh báo tự động.

Người dân, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lập gác chắn hoặc lắp đặt thiết bị cảnh báo tự động khi có tàu lửa lưu thông qua đoạn đường này. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.