Tàu lửa chở vượt tải đến gãy lò xo

Siết đường bộ, nhiều toa tàu chở hàng quá tải. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang “báo động” tình trạng này.

Sáng 27-6, ông Phan Thành Liên, Phó Giám đốc Xí nghiệp toa xe Đà Nẵng, cho biết đã xử lý toa xe 231108 chở gấp đôi tải trọng trên chuyến tàu hàng 345T1 đến ga Đà Nẵng ngày 19-6. Theo đó, ga Đà Nẵng đã xử phạt, thu tiền cước bội tải gần 100 triệu đồng và buộc hạ tải, sang toa số hàng trên.

Theo hóa đơn gửi hàng, toa xe trên chở 30 tấn tấm lợp fibrôximăng từ Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đến Hố Nai (Đồng Nai). Ngày 19-6, chuyến tàu trên đến ga Đà Nẵng và Trung tâm Ứng phó sự cố thiên tai và Cứu nạn đường sắt khu vực 2 (Đà Nẵng) phát hiện cả bốn tổ lò xo xả nhún (giảm xóc) của toa xe bị xẹp, trong đó có hai lò xo bị gãy. Thấy có dấu hiệu vượt tải trọng, đe dọa an toàn đường sắt, lực lượng chức năng đã tạm giữ toa tàu.

Cơ quan chức năng cứu hộ một tàu chở hàng bị lật tại khu vực đèo Hải Vân vào ngày 21-1-2011. Ảnh: LÊ PHI

Ngày 23-6, lực lượng chức năng mở niêm phong, cân lượng hàng trong toa xe. Kết quả, toa xe chở gần 63 tấn, vượt tải 33 tấn (vượt tải trọng 112%). Điều đáng nói là toa tàu hàng này đã đi qua sáu trạm khám toa xe từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng mà không bị phát hiện!

Lý giải việc tàu hàng chở quá tải, chạy qua nhiều trạm khám toa xe mà không bị phát hiện, ông Liên nói: “Hiện các trạm cân khám tàu của ngành đường sắt không có khả năng khám toa xe quá tải thường xuyên. Chủ yếu khám toa xe bằng thủ công, mỗi lần cân khám rất phức tạp nên cũng ít khi khám đột xuất. Khi khám toa xe cũng không dám kết luận là quá tải dù nhìn thấy các lò xo toa tàu bị xẹp. Việc quá tải hay không chỉ người xếp dỡ hàng mới biết. Hiện tại các phương tiện phục vụ cân khám, kiểm tra và xử lý tàu quá tải của ngành đường sắt còn lạc hậu, chủ yếu nhìn bằng mắt thường…” - ông Liên nói.

Trước sự việc trên, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cảnh báo: Sau khi Bộ GTVT siết chở quá tải trên đường bộ, có hiện tượng chủ hàng chuyển sang chở quá tải bằng đường sắt nhưng công tác tổ chức vận tải hàng hóa còn những tồn tại, để chủ hàng lợi dụng chở hàng quá tải, thiếu cước gây thất thu và đe dọa đến an toàn đường sắt. Các đơn vị cần lưu ý, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hiện tượng này.

Về vụ toa tàu trên, VNR yêu cầu ga Bỉm Sơn (nơi xếp hàng quá tải) phân tích, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. Xí nghiệp vận dụng toa xe Hà Nội, Đà Nẵng kiểm điểm các trạm khám toa xe dọc tuyến Bỉm Sơn đến Lăng Cô vì đã không phát hiện sự việc.

L.PHI - T.VĂN

Có dấu hiệu “bắt tay” để chở quá tải

Chiều 27-6, trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Tựu - Trưởng ban An toàn giao thông đường sắt cho biết: Chủ hàng khai báo trọng lượng lô hàng là việc của họ. Trách nhiệm của ngành đường sắt là phải kiểm soát, kiểm tra xem trọng lượng đó có đúng với thực tế không chứ không có chuyện chủ hàng khai bao nhiêu thì chấp nhận bấy nhiêu.

“Để xảy ra việc chở quá tải, lỗi chính thuộc về đơn vị quản lý, nhà ga và đơn vị bốc xếp. Không loại trừ nhân viên nhà ga, đơn vị bốc xếp đã “bắt tay” với chủ hàng để chở quá tải. VNR đã yêu cầu Công ty Vận tải Hà Nội kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm, báo cáo trước ngày 30-6…

Hiện tất cả ga hàng hóa thuộc đường sắt đều trang bị hệ thống kiểm soát tải trọng. Khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và ga Sóng Thần cũng trang bị thiết bị kiểm soát tải trọng. Khi phát hiện các lô hàng, toa tàu có dấu hiệu chở quá tải thì các đơn vị trên có quyền yêu cầu kiểm tra và ra quyết định xử phạt” - ông Tựu nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.