Tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ Sudarshini thăm TP.HCM

(PLO)- Chuyến thăm của tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ Sudarshini không chỉ thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước mà còn là sợi dây gắn kết giữa Chính phủ và nhân dân hai bên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-10, tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ Sudarshini cập cảng TP.HCM. Tham dự lễ đón tàu có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya.

Video: Tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ Sudarshini thăm TP.HCM

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu bày tỏ sự vinh dự khi đón tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ Sudarshini đến thăm TP.HCM.

Tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ Sudarshini.
Tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ Sudarshini cập cảng Nhà Rồng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Châu, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ đang không ngừng phát triển toàn diện về mọi mặt. Trong đó, quan hệ giữa TP.HCM với Ấn Độ cũng không ngừng được củng cố.

Ông Châu thông tin, hiện Ấn Độ có 206 dự án tại TP.HCM, với tổng vốn trên 98 triệu USD, đứng thứ 25/117 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại TP, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 2 tỉ USD.

“TP.HCM hết sức coi trọng và đánh giá cao chuyến thăm của ngài Bộ trưởng Ấn Độ đến TP. TP.HCM mong muốn ngài Bộ trưởng sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa TP với Ấn Độ trong thời gian tới”- ông Châu kỳ vọng.

Tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ Sudarshini.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu (bìa phải) và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (thứ 2, phải qua) nghe giới thiệu về tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ Sudarshini. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP, đây là lần thứ ba tàu hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam trong năm nay và là lần thứ ba tàu hải quân Ấn Độ thăm TP.HCM trong năm 2022 và 2023.

Nhắc lại chuyến thăm của tàu hải quân Ấn Độ đến TP.HCM vào tháng 8-2021, ông Châu khẳng định đó là một dấu ấn đặc biệt với người dân TP. Khi đó, tàu hải quân Ấn Độ đã cập cảng Nhà Rồng, mang theo 100 tấn oxy hóa lỏng và 300 máy thở để hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm của tàu Sudarshini và lực lượng Hải quân Ấn Độ tới Việt Nam không chỉ thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước mà còn là sợi dây gắn kết giữa Chính phủ và nhân dân hai bên, góp phần vào hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực và trên thế giới”- ông Châu nhấn mạnh.

Tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ Sudarshini.
Đoàn lãnh đạo và thuỷ thủ đoàn Hải quân Ấn Độ chụp ảnh lưu niệm trước tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ Sudarshini. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết mối quan hệ ngoại giao Việt Nam và Ấn Độ xuất phát từ cơ sở nền tảng lâu đời và tiếp tục được phát triển thông qua quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như văn hoá, kinh tế, thương mại...

Ông Subrahmanyam Jaishankar cũng khẳng định, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột hợp tác quan trọng trong mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Ấn Độ.

Nhắc về chuyến thăm TP.HCM của tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ Sudarshini, ông Subrahmanyam Jaishankar cho rằng đây là một điểm nhấn trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ quốc phòng và hàng hải.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cam kết sẽ tiếp tục xúc tiến mối quan hệ hữu nghị hợp tác với chính quyền Việt Nam trên lĩnh vực chính trị và các lĩnh vực khác.

Tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ Sudarshini là tàu buồm chạy bằng sức gió.

Tàu có chiều dài 54m, rộng 8,5m, lượng giãn nước 430 tấn. Tàu Sudarshini có 3 cột buồm, 20 cánh buồm, 7,5 km dây thừng và 1,5 km dây thép. Tổng diện tích cánh buồm khoảng 1.035 m2.

Từ khi được đưa vào biên chế trong lực lượng Hải quân Ấn Độ vào năm 2012, tàu Sudarshini đã thực hiện các chuyến hải trình đến nhiều cảng nước ngoài khác nhau và trở thành một trong những biểu tượng của hải quân Ấn Độ trong việc thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác hàng hải với các quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.