Tàu điện một ray: Đỡ “ngốn tiền”, lại chiếm ít đất

Đầu tư cho tàu điện một ray chỉ tốn khoảng 8 triệu USD/km, trong khi tàu điện hai ray phải mất 40-50 triệu USD/km.

Ngày 21-7, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex tổ chức hội thảo Tàu điện một ray - một giải pháp cho giao thông đô thị tại Việt Nam. Đa số các ý kiến tại hội thảo đều cho rằng tàu điện một ray có ưu điểm là chiếm ít đất, nguồn vốn đầu tư thấp nên sẽ rất phù hợp với các đô thị lớn vốn đang thiếu quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.

Chi phí thấp hơn năm lần tàu điện hai ray

Tính toán dựa trên công nghệ tàu một ray của Urbanaut (Mỹ) cho thấy diện tích chiếm đất của tàu điện một ray thấp hơn nhiều so với đường sắt thông thường. Cụ thể, trên các tuyến đường giao thông có thể sử dụng dải phân cách giữa đường để xây cột trụ. Các cột trụ này có đường kính khoảng 1 m, cao chừng 4,5 m để đỡ hai ray tàu chạy hướng đi và về. Khoảng cách giữa hai trụ là 30 m, diện tích chiếm đất mỗi trụ là một đến 1 - 2 m2. Các toa tàu điện bánh lốp sẽ chạy trên đường ray làm bằng dầm bê tông dự ứng lực với vận tốc trung bình khoảng 60-70 km/ giờ.

Ông Đặng Hoàng Huy, Tổng Giám đốc Vinaconex Xuân Mai (thuộc Vinaconex), cho biết thêm: Tàu điện một ray có thể chạy luồn lách quanh những tòa nhà, vượt lên trên cầu vượt hay hạ ngầm tùy theo từng khu vực. Ngoài ra, giá vé của tàu một ray sẽ phù hợp với cán bộ, công chức, sinh viên, học sinh. Suất đầu tư của tàu điện một ray theo phương án nêu trên khoảng 8 triệu USD/km, trong khi suất đầu tư của tàu điện hai ray là từ 40 đến 50 triệu USD/km. So sánh với tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đang được triển khai cần tới 70 triệu USD/km, rõ ràng tàu điện một ray theo phương án nêu trên rẻ hơn nhiều.

Tàu điện một ray: Đỡ “ngốn tiền”, lại chiếm ít đất ảnh 1

Tàu điện một ray đang là sự lựa chọn phù hợp để giải quyết ùn tắc giao thông đô thị.

Đại diện của Công ty Tàu điện một ray Trùng Khánh (Trung Quốc) cũng cho rằng với các đô thị có dân số đông, mật độ xây dựng lớn, xây dựng tàu một ray không chỉ tiết kiệm đất mà còn hạn chế được tiếng ồn, khói bụi vì sử dụng năng lượng điện. Ngoài ra, do vốn đầu tư thấp, chi phí sử dụng thấp nên giá vé tàu điện một ray chỉ từ 3.000 đến 14.000 đồng, phù hợp cho tất cả đối tượng người sử dụng.

Kiến nghị xây 34 km thí điểm ở Hà Nội

Theo ông Đoàn Châu Phong, Phó Tổng Giám đốc Vinaconex, việc làm đường sắt một ray hay hai ray không có gì mâu thuẫn cả. Vấn đề là các cơ quan chức năng cần căn cứ vào điều kiện thực tế để xem phương án nào đáp ứng tốt nhu cầu thực tế và nhu cầu xã hội. “Với nhu cầu vận chuyển trước mắt và tương lai, cũng như sự tác động tới môi trường, cảnh quan thì phương án tàu điện một ray là phương án tốt nhất cho giao thông Hà Nội” - ông Phong nói.

Cũng theo ông Phong, Vinaconex đã chính thức có tờ trình gửi Thủ tướng đề xuất phương án xây dựng tuyến tàu điện một ray theo hình thức BOT nhằm giải quyết ách tắc giao thông khu vực phía Tây TP Hà Nội. Theo đó, chiều dài toàn tuyến dự kiến là 38 km, đồng thời sẽ đi trên cao tại dải phân cách giữa của các tuyến đường Văn Cao - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Láng-Hòa Lạc. Trên tuyến sẽ bố trí 14 ga và được xây dựng trên cao, tận dụng các khoảng không gian sẵn có để hạn chế phải giải phóng mặt bằng. Các đoàn tàu sẽ chuyên chở khoảng 60.000 lượt hành khách mỗi ngày, vốn đầu tư khoảng 8 triệu USD/km.

Thừa nhận những ưu điểm mà đường sắt một ray đem lại nhưng ông Khuất Việt Hùng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu giao thông vận tải, cho rằng cần nghiên cứu kỹ hơn trước khi quyết định đầu tư xây dựng. Đặc biệt, phải xem giải pháp tàu một ray có mang tính dài hạn hay không chứ không phải làm 10-20 năm rồi gỡ đi. Ngoài ra cũng phải xem xét đến khả năng thích hợp của đường sắt một ray với các hệ thống giao thông khác.

Cần áp dụng công nghệ mới trong giao thông cho các đô thị nước ta

Đã đến lúc phải nghĩ đến việc sử dụng các phương tiện đồng bộ cùng hệ thống giao thông hiện đại và văn minh cho các đô thị nước ta. Hiện nay hệ thống giao thông Hà Nội rất lạc hậu do có nhiều nút giao thông đồng mức, một số cầu vượt và đường hầm đã xây không phát huy tác dụng… Do đó, cần phải áp dụng công nghệ mới trong giao thông cho Hà Nội và tàu một ray là loại hình rất đáng áp dụng.

TS-KTS NGÔ DOÃN ĐỨC, Viện trưởng Viện Kiến trúc - Hội KTS Việt Nam

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.