Tàu Cảnh sát biển 8005 lên đường khảo sát thực địa vùng biển, đảo ven bờ

(PLO)- Tàu Cảnh sát biển 8005 lên đường làm nhiệm vụ khảo sát thực địa, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các vùng biển, đảo ven bờ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-4, tại cảng Hải đội 301 (TP Vũng Tàu), tàu CSB 8005 chở đoàn công tác do Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương đã xuất phát lên đường thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ năm 2025.

Nhiệm vụ trọng tâm của đoàn công tác là tổ chức khảo sát thực địa, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các vùng biển, đảo ven bờ thuộc khu vực biển Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên; đánh giá tiềm năng phát triển kinh tế biển; kiểm tra các hoạt động nghề cá và đời sống của ngư dân…

Tàu CSB 8005 chở đoàn công tác do Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển trưởng đoàn xuất phát làm nhiệm vụ. Ảnh: Đ.ĐỊNH
Tàu CSB 8005 chở đoàn công tác do Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển trưởng đoàn xuất phát làm nhiệm vụ. Ảnh: Đ.ĐỊNH

Cùng với đó, đoàn tiến hành tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về khai thác thủy sản hợp pháp, chống khai thác IUU; tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của lực lượng Cảnh sát biển trong bảo vệ an ninh, trật tự trên biển; tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên một số tuyến biển trọng điểm để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm vùng biển, vận chuyển hàng hóa trái phép.

Theo kế hoạch, chuyến khảo sát sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 25-4, hành trình sẽ đi qua một số đảo trọng yếu như Phú Quý, Vũng Rô…

Trong thời gian này, đoàn sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, động viên, trao tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các trạm radar, đồn biên phòng, các đơn vị đóng quân trên huyện đảo; chào cờ trên đảo; làm việc với chính quyền huyện đảo để nắm bắt tình hình thực tế; thăm, tặng quà động viên các gia đình chính sách; tuyên truyền kiến thức pháp luật cho bà con ngư dân tại các khu neo đậu, cảng cá…

Tại hội nghị quán triệt nhiệm vụ trước chuyến đi, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ và thành viên đoàn công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật Quân đội, mệnh lệnh của Trưởng đoàn.

Song song đó, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời giữ nghiêm lễ tiết, tác phong quân nhân, bảo đảm tốt công tác bảo mật thông tin.

Việc tổ chức khảo sát và nắm tình hình tại các vùng biển, đảo ven bờ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với các địa phương trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Những thông tin thu thập được sẽ là cơ sở thực tiễn phục vụ cho công tác tham mưu, xây dựng và điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế biển, an ninh biển đảo phù hợp với đặc thù từng khu vực.

Đồng thời, thông qua hoạt động này, mối quan hệ đoàn kết quân - dân được củng cố, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên các vùng biển đảo tiền tiêu của tổ quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.