Tát khách hàng, chủ phòng khám Nha bị tước chứng chỉ nghề 2 tháng

(PLO)- Chủ phòng khám Nha khoa Khánh Kiều ở Đắk Lắk bị phạt 10 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề hai tháng do hành vi tát khách hàng. 

Chiều 2-7, ông Cao Văn Thành, Phó Chánh Thanh tra, phụ trách Thanh tra - Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã làm việc với bà NKN (chủ phòng khám Nha khoa Khánh Kiều ở huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

Tại buổi làm việc, bà N. đã xuất trình đầy đủ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, với hành vi đánh khách hàng, đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền 10 triệu đồng. Bà N. còn bị tước chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh hai tháng.

Liên quan đến vụ việc, Công an thị trấn Ea Kar cũng đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thị trấn xử phạt bà N. về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, với mức phạt từ 2-3 triệu đồng.

Chồng của khách hàng bị chủ cơ sở Nha khoa Khánh Kiều đánh đã tới yêu cầu làm rõ sự việc. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip một người đàn ông đến cơ sở Nha khoa Khánh Kiều để hỏi lý do vì sao chủ phòng khám này đánh vợ anh ta. Tại đây, hai bên tiếp tục mâu thuẫn. Sau đó, công an đã mời các bên về làm việc. Đoạn clip thu hút nhiều lượt xem và bình luận.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản khẩn gửi UBND huyện Ea Kar và các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính, kiểm tra chuyên môn, xử lý vi phạm hành nghề nha khoa này.

Tối 1-7, chủ phòng khám đã tới nhà xin lỗi khách hàng bị đánh. Đồng thời, hoàn trả lại số tiền làm răng và hỗ trợ một ít tiền xăng xe để người này đi tới nha khoa khác làm lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.