Tạo ứng dụng A-Play TV để chia sẻ phim đồi trụy, 2 người bị khởi tố

(PLO)- Lê Quang Khoa tạo ứng ứng dụng A-Play TV để chia sẻ các video, phim truyện trái phép sau đó thu phí người dùng và tạo các kênh để chia sẻ phim khiêu dâm, đồi trụy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khởi tố vụ án hình sự về xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trong đó, bị can Lê Quang Khoa (45 tuổi, ngụ huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) bị khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Còn Nguyễn Thanh Hiệp (46 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị khởi tố về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2020, Khoa tạo lập ứng dụng A-Play TV để cung cấp video, xem truyền hình trực tuyến để thành viên đăng ký, chia sẻ nhiều nội dung khác nhau.

Khoa quản lý ứng dụng trên thông qua web có tên miền https//mediacenter.4all.vn và thuê máy chủ ảo để lưu trữ cơ sở dữ liệu và chạy ứng dụng A-Play TV với chi phí 3 triệu đồng/năm.

Bị can dùng trang Facebook A-Play Media Center để quảng bá ứng dụng A-Play TV. Lúc đầu ứng dụng này các thành viên được chia sẻ nội dung miễn phí.

Đến tháng 10-2020, Khoa yêu cầu người dùng muốn xem hết phải tạo tài khoản “key vip” và đóng phí hàng tháng với các mức khác nhau.

Đến tháng 6-2022, Khoa đã nâng số tiền tối thiểu để có tài khoản “key vip” lên 30.000 đồng/tháng, 70.000 đồng/3 tháng, 120.000 đồng/6 tháng và 200.000 đồng/năm.

Qua điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, ứng dụng A-Play TV phát sóng hơn 300 kênh truyền hình trong nước và quốc tế. Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) khẳng định chưa có doanh nghiệp, cá nhân nào được cấp phép cung cấp dịch vụ qua ứng dụng A-Play TV.

Tương tự, Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam cũng khẳng định không ký kết, hợp tác chia sẻ trên ứng dụng A-Play TV.

Quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao còn phát hiện Nguyễn Thanh Hiệp có hành vi chia sẻ những nội dung liên quan đến các chương trình thể thao và nội dung khiêu dâm đồi trụy.

Cụ thể, từ giữa năm 2021 đến nay, thông qua hướng dẫn của Lê Quang Khoa tại kênh Youtube “Cộng đồng Android Việt Nam”, Hiệp biết cách tạo playlist để tự xem và chia sẻ mã số (code) cho mọi người đã cài đặt ứng dụng A-Play TV.

Hiệp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tham gia nhóm Facebook “A-Play Support” với vai trò là quản trị viên, đồng thời chia sẻ cho người dùng ứng dụng này các code playlist trên nhóm với hàng ngàn thành viên. Trong số nhiều kênh tại A-Play TV có kênh “giải trí vui vẻ” có 311 video là phim khiêu dâm, đồi trụy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.