Tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài xuất nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam

(PLO)- Chủ trương của Việt Nam là tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, qua đó góp phần phát triển ngành du lịch và kinh tế-xã hội Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-2, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết đầu năm nay, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 11 về việc miễn thị thực với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh cho công dân các nước: Thụy Sĩ, Ba Lan và Cộng hòa Séc vào Việt Nam du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định pháp luật Việt Nam.

Tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài xuất nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam
Nhiều người nước ngoài rất thích trải nghiệm cuộc sống tại Việt Nam - Ảnh: VGP

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, trong các buổi hội đàm, hội kiến, tiếp xúc, làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam khi thăm chính thức Séc, Ba Lan và thăm, làm việc tại Thụy Sĩ, lãnh đạo và các giới của ba nước này đều đánh giá rất cao các quyết định của Việt Nam.

"Chủ trương của Việt Nam là tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, qua đó góp phần phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế-xã hội Việt Nam nói chung" - bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn đồng thời cho biết trong thời gian qua, Việt Nam có rất nhiều biện pháp, giải pháp thúc đẩy, thu hút khách du lịch quốc tế, nâng cao chất lượng ngành du lịch và tạo thuận lợi cho khách du lịch nhập cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Các chính sách về thị thực Việt Nam cho người nước ngoài được sửa đổi theo hướng nâng thời hạn và mở rộng điều kiện cấp thị thực điện tử, cũng như nâng thời hạn tạm trú của người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, Chính phủ Việt Nam mong muốn thiết lập các cơ chế phù hợp trên cơ sở có đi có lại về xuất nhập cảnh hoặc miễn thị thực song phương với các nước đối tác, nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân Việt Nam và người dân của nước đối tác.

Theo Nghị quyết 11, chính sách miễn thị thực mới dành cho người nước ngoài sẽ có hiệu lực từ ngày 1-3-2025 đến hết ngày 31-12-2025.

Quyết định này nằm trong khuôn khổ Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.