Tăng trưởng 2016 có thể vượt mức đề ra?

(PL)- Ngày 28-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều hành phiên họp trực tuyến của Chính phủ (CP) với 64 tỉnh, thành.

Dự thảo nghị quyết của CP về nhiệm vụ, giải pháp điều hành kinh tế-xã hội (KT-XH) dẫn lại chỉ tiêu tổng quát cho 2016 mà Quốc hội (QH) đã đề ra trong kỳ họp cách đây hơn một tháng là GDP tăng khoảng 6,7%. Tuy nhiên, tình hình KT-XH cả năm 2015, theo báo cáo tổng hợp mới nhất của Bộ KH&ĐT lại có nhiều tín hiệu khả quan hơn so với báo cáo cũ trước QH. Theo đó, tăng trưởng quý IV lên mức 7,01% - nằm trong đà tăng của cả năm, giúp tăng trưởng GDP dự kiến cả năm lên mức 6,68%, cao nhất trong tám năm qua, hơn cả con số đã báo cáo QH (khoảng 6,5%) và vượt mục tiêu mà QH đề ra từ cuối năm trước (6,2%).

Vậy nên vấn đề mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu ra là liệu vẫn dùng chỉ tiêu của QH hay đặt ra mục tiêu thách thức hơn?

Lần đầu tham gia họp với CP, tân Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị nâng mục tiêu tăng trưởng 2016 lên mức 7%. Bởi Hà Nội cũng cảm nhận những dấu hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị chạy lại mô hình tính toán để lên kịch bản tăng trưởng sát thực tế hơn.

Cùng với các giải pháp được đưa ra như sẽ tiếp tục rà soát, kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm ngân sách, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần tập trung tổ chức, quyết liệt sắp xếp lại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Bởi theo ông Đam, con số 55.831 đơn vị sự nghiệp là rất lớn và đang nắm giữ một lượng lớn biên chế viên chức, cũng như sử dụng lượng lớn ngân sách. “Không cách nào khác cả, nếu không tập trung việc này thì mọi việc như giảm biên chế này khác đều không ăn thua” - ông Đam nhấn mạnh.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho hay quân đội đang tích cực tổ chức lại các đơn vị không quân để chuyển đổi các diện tích đất quốc phòng sang dân sự ở bốn sân bay: Tân Sơn Nhất, Nha Trang, Nội Bài, Đà Nẵng.

Riêng Tân Sơn Nhất, vừa qua quân đội đã bàn giao một phần để triển khai dự án cải tạo của Bộ GTVT. Tới đây sẽ bàn giao tiếp 20 ha, vừa tăng quỹ đất mở rộng sân bay dân sự, vừa giảm ùn tắc không lưu khi chuyển phần lớn hoạt động không quân về khu vực Cần Thơ, Biên Hòa. Đồng thời, giúp TP.HCM có thêm quỹ đất làm đường, bãi đỗ xe để xử lý bài toán ùn tắc giao thông ngay cửa ngõ hàng không của thành phố. Ngoài ra, tại Hà Nội, quân đội đã sẵn sàng bàn giao hơn 3 ha đất khu vực sân bay Bạch Mai để mở rộng tuyến đường vành đai II.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng báo cáo tiến độ triển khai cảng quốc tế ở vịnh Cam Ranh. Đây là dự án lớn mà CP giao quân đội triển khai với mục tiêu đủ khả năng đón, phục vụ tàu du lịch cỡ lớn và cả tàu quân sự nước ngoài có thỏa thuận vào để cho hải đoàn nghỉ ngơi, làm dịch vụ hậu cần, kỹ thuật, kiểu như cảng Changi của Singapore. Theo ông Thanh, dự kiến tháng 2-2016, Bộ Quốc phòng và tỉnh Khánh Hòa sẽ khánh thành cảng quốc tế đặc biệt này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.