Tăng tính tự chủ để TP Thủ Đức vận hành hiệu quả hơn

(PLO)-  Theo chuyên gia, cốt lõi gây nên điểm nghẽn cho sự vận hành TP Thủ Đức là do nơi đây đang thiếu sự tự chủ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ đã phối hợp với trường ĐH Tài chính - Marketing tổ chức hội thảo “Giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn nhằm tạo sự bức phá phát triển kinh tế, xã hội đối với chính quyền đô thị kiểu mới TP Thủ Đức”.

Toàn cảnh hội thảo “Giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn nhằm tạo sự bức phá phát triển kinh tế, xã hội đối với chính quyền đô thị kiểu mới TP Thủ Đức”. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn cảnh hội thảo “Giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn nhằm tạo sự bức phá phát triển kinh tế, xã hội đối với chính quyền đô thị kiểu mới TP Thủ Đức”. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP.HCM, cho rằng, điểm nghẽn của TP Thủ Đức được phân làm hai loại. Trong đó gồm khó khăn do hạ tầng độ thị gây nên như ngập nước, giao thông,... và khó khăn do việc sáp nhập quận thành TP.

“Điều quan trọng nhất, mang tính chất bao trùm là mối quan hệ về mặt quản lý, quyền lực giữa TP.HCM và TP Thủ Đức. Có những điểm nghẽn sinh ra từ mối quan hệ giữa TP Thủ Đức với TP.HCM”- TS Nguyên nói.

TS Nguyên đưa ra ví dụ TP.HCM giống như đoàn xe lớn, trong đó có xe chỉ huy và nhiều xe nhỏ. Riêng TP Thủ Đức lại có xe chỉ huy và kèm thêm ba xe nhỏ nữa. Hiện tại, xe chỉ huy của TP Thủ Đức đang có cáp nối với xe chỉ huy của TP.HCM và TP Thủ Đức không thể tách ra, tăng tốc hoặc tự tìm con đường khác để đi.

Từ đó có thể nhận thấy rằng, TP Thủ Đức không phải cần tăng phân cấp phân quyền mà cần tăng sự tự chủ.

“Đó mới là cái cốt lõi của tất cả điểm nghẽn sinh ra ở TP Thủ Đức. Còn những khó khăn khác, dù có phải là TP hay không thì chúng ta cũng phải giải quyết”- TS Nguyễn Hữu Nguyên nhấn mạnh.

TS Nguyễn Hữu Nguyên nêu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

TS Nguyễn Hữu Nguyên nêu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nói thêm về vấn đề này, TS Nguyên cho biết bản thân đồng ý với quan điểm dù mang danh là TP nhưng vận hành theo kiểu quận, huyện và dưới TP Thủ Đức chỉ phường chứ không có quận.

Theo TS Nguyên, lịch sử ra đời TP Thủ Đức bắt đầu từ ý tưởng chính quyền đô thị và tư tưởng về mô hình TP trong TP. Dù mô hình mới, mang định hướng phát triển lớn nhưng qua thời gian hoạt động, từ điểm nghẽn của TP Thủ Đức có thể thấy mô hình này còn nhiều nhược điểm.

“Tôi cho rằng kiểu TP trong TP như TP Thủ Đức sẽ bộc lộ rất nhiều khiếm khuyết, khó khăn”- ông Nguyên nhận định.

TS Nguyễn Hữu Nguyên gợi ý TP.HCM có thể tìm hiểu về Vùng đô thị Lyon (Pháp) và hình thành Vùng đô thị TP.HCM, nơi có một TP cốt lõi là TP di sản và sau đó có nhiều TP mang tính độc lập.

Đồng thời, TP.HCM không nên phát triển theo hướng TP trung tâm và có các TP vệ tinh gắn kết xung quanh, hiện khái niệm này không hợp thời và thế giới đang hướng đến phát triển theo tuyến đô thị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.