Tăng tiền trợ cấp cho người có công với cách mạng

(PLO)- Nghị định điều chỉnh tăng mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ từ 500.000 đồng/năm lên 1,4 triệu đồng/năm, đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ hơn 1,6 triệu đồng/tháng lên hơn 4,8 triệu đồng/tháng...

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Đây là một chính sách lớn, đột phá và có tác động tích cực đến đời sống của hàng chục triệu người có công, thân nhân của người có công với cách mạng.

Theo đó, nghị định điều chỉnh tăng mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ từ 500.000 đồng/năm lên 1,4 triệu đồng/năm. Mức hưởng trợ cấp đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ hơn 1,6 triệu đồng/tháng lên hơn 4,8 triệu đồng/tháng.

Nhà nước điều chỉnh tăng tiền trợ cấp, phụ cấp cho người có công. Ảnh: V.LONG

Nghị định cũng quy định tăng mức trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945, thân nhân người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Với mức điều chỉnh cao nhất cho nhóm đối tượng này là 50.344.000 đồng...

Cạnh đó, nghị định cũng điều chỉnh tăng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công. Cụ thể mức chi điều dưỡng tại nhà là 1.461.600 đồng, điều dưỡng tập trung là 2.923.200 đồng…

Ngoài ra, nghị định cho phép hỗ trợ kinh phí mua thuốc, chăm sóc y tế để các cơ sở nuôi dưỡng thực hiện chăm sóc y tế thông thường, bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công đang nuôi dưỡng tại cơ sở, với mức hỗ trợ tối đa 8,5 triệu đồng/người/năm và hỗ trợ chi phí điều trị thực tế tại cơ sở y tế.

Theo ông Đào Ngọc Dung, với mức điều chỉnh bổ sung khoảng 10 chính sách trong nghị định trên kinh phí hàng năm sẽ tăng thêm hơn 800 tỉ đồng. Riêng năm 2021, kinh phí tăng thêm khoảng 69,2 tỉ đồng.

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, các phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng.

“Chỉ tính riêng giai đoạn 2016-2020, Quỹ đền ơn đáp nghĩa của Trung ương đã vận động được hơn 16,8 tỉ đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa của địa phương vận động được gần 5.600 tỉ đồng. Phong trào tặng sổ tiết kiệm của cả nước đạt hơn 61.650 sổ với tổng kinh phí gần 103,5 tỉ đồng. Xây dựng mới gần 39.000 nhà tình nghĩa, sửa chữa hơn 24.650 nhà tình nghĩa trị giá hơn 2.265 tỉ đồng…” - ông Dung cho hay.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, đến thời điểm tháng 5-2021, tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng là 4.183 người, với mức kinh phí trợ cấp hàng năm trên 231,3 tỉ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.