Tặng hơn 1.000 hiện vật cho Bảo tàng báo chí khu vực phía Nam

(PLO)- Ngày 23-12, hơn 30 nhà báo, đại diện gia đình và thân nhân nhà báo, Hội Nhà báo địa phương, các cơ quan báo chí đã đến hiến tặng cho Bảo tàng Báo chí khu vực phía Nam hơn 1.000 hiện vật, tài liệu quý giá  nhân Lễ phát động Hiến tặng hiện vật, tài liệu cho Bảo tàng Báo chí khu vực phía Nam do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Các hiện vật gồm các dụng cụ, đồ nghề của các nhà báo như bút, máy ảnh, máy chữ, máy quay phim...; dụng cụ in ấn và làm báo; kỷ vật của nhà báo như thư từ, nhật ký, sổ tay ghi chép, đồ dùng sinh hoạt thời chiến tranh...; ảnh báo chí; bản gốc các ấn phẩm báo chí cổ; tài liệu, thông tin liên quan đến lịch sử báo chí,....

Tặng hơn 1.000 hiện vật cho Bảo tàng báo chí khu vực phía Nam ảnh 1
 Nhà báo Hồng Phương (giữa) tặng bức ảnh trên chiến trường Campuchia cho Bảo tàng Báo chí khu vực phía Nam, sáng 
23-12. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết “Bảo tàng Báo chí Việt Nam là bảo tàng của tất cả thế hệ nhà báo Việt Nam, của nhân dân, vì vậy sự hiến tặng hiện vật của các nhà báo, các gia đình nhà báo, các  cơ quan báo chí là rất quan trọng” - ông nói.

Tặng hơn 1.000 hiện vật cho Bảo tàng báo chí khu vực phía Nam ảnh 2
Nhiều cá nhân đến tặng hiện vật chia sẻ về kỷ vật mà mình đã lưu giữ lâu nay. Ảnh: LÊ THOA 

Thay mặt cho Hội Nhà báo Việt Nam, Nhà báo Hồ Quang Lợi đã kêu gọi toàn thể các nhà báo, gia đình và thân nhân nhà báo; Hội Nhà báo địa phương, các cơ quan báo chí; các nhà sưu tầm hãy hiến tặng cho Bảo tàng báo chí Việt Nam những hiện vật gắn bó với hoạt động của mình, mang dấu ấn lịch sử và có ý nghĩa giáo dục; thể hiện được quá trình lịch sử vẻ vang của nền báo chí Việt Nam. 

Đến tham dự buổi lễ, nhà báo Hồng Phương cũng đã tặng năm hiện vật đã theo ông suốt những năm tháng gắn với công việc phóng viên chiến trường. Đó là bức ảnh “Nỗi đau và trách nhiệm” mà ông đã chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng giữa Quảng trường Ba Đình trong Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 9-9-1969); là bức ảnh đầu tiên trên chiến trường Campuchia, khi ấy người dân Campuchia vui mừng đón cả bộ đội Việt Nam về giải phóng, cùng đánh Mỹ; là những tập báo đầu tiên của tạp chí Nghề báo; là những bài viết chính luận có một không hai của làng báo Việt Nam như “Ngọc Như - cây bút tình người”, “Đỉnh cao thắng lợi huy hoàng” đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân.

Kể về bức ảnh “Nỗi đau và trách nhiệm” mà ông đã chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo Hồng Phương xúc động: “Đó là một bức ảnh tôi chụp trong một sự kiện lịch sử của đất nước, ở đó có Đại tướng Võ Nguyên giáp - nhân vật trung thành, gắn bó với Bác trong suốt chặng đường chinh chiến để đánh thắng giặc Mỹ, Pháp. Lúc ấy lớp trẻ ùa vào lòng Đại tướng, Đại tướng nén đau thương, gương mặt kiên nghị, quyết tâm kế tục sự nghiệp của Bác”.

Tặng hơn 1.000 hiện vật cho Bảo tàng báo chí khu vực phía Nam ảnh 3
 Một số hiện vật do các nhà báo hiến tặng. Ảnh: LÊ THOA

Tặng hơn 1.000 hiện vật cho Bảo tàng báo chí khu vực phía Nam ảnh 4
Một số hiện vật do các nhà báo hiến tặng. Ảnh: LÊ THOA 

Tặng hơn 1.000 hiện vật cho Bảo tàng báo chí khu vực phía Nam ảnh 5
 Một số hiện vật do các Nhà báo hiến tặng. Ảnh: LÊ THOA

Trước đó, ngày 21-4-2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký quyết định phê duyệt Đồ án Bảo tàng Báo chí Việt Nam; tiếp đó Thủ tướng Chính Phủ đã ký tiếp quyết định bổ sung Bảo tàng Báo chí Việt Nam vào hệ thống bảo tàng quốc gia và cuối tháng 11-2015, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho Dự án trưng bày Bảo tàng với tổng kinh phí xấp xỉ 36 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm này, Bảo tàng Việt Nam đã nhận được hơn 5.000 hiện vật. Dự kiến lễ khánh thành Bảo tàng sẽ được tổ chức vào ngày 21-6-2016.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.