Tăng cường hợp tác thực chất giữa Bộ Công an và các đối tác Hoa Kỳ

(PLO)- Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đề nghị Hội đồng An ninh quốc gia Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò trong việc củng cố lòng tin và thúc đẩy các mối quan tâm, lợi ích chung giữa hai nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-5, Bộ Công an cho biết, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, ngày 20-5 (giờ địa phương), tại Thủ đô Washington D.C, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có các cuộc làm việc với Hội đồng An ninh quốc gia (ANQG) Hoa Kỳ, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN (USABC) và Tập đoàn Lockheed Martin.

Điểm sáng trong tổng thể quan hệ song phương

Tại buổi làm việc với ngài Ivan Kanapathy, Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực châu Á, Hội đồng ANQG Hoa Kỳ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển vượt bậc sau ba thập niên bình thường hóa quan hệ, với minh chứng nổi bật nhất là việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2023, phù hợp với lợi ích chung cũng như nỗ lực hàn gắn, xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác của hai Bên.

bo-cong-an (1).jpg
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, ngài Ivan Kanapathy cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh CA

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác về an ninh, thực thi pháp luật giữa hai nước thời gian qua là điểm sáng trong tổng thể quan hệ song phương, giúp chuyển tải nhanh chóng, hiệu quả chủ trương, quan điểm, thông điệp quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ.

Trao đổi về một số vấn đề song phương, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Hội đồng ANQG Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò trong việc củng cố lòng tin và thúc đẩy các mối quan tâm, lợi ích chung giữa hai nước, đặc biệt thông qua việc hỗ trợ tổ chức các chuyến thăm cấp cao như chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Donald Trump trong năm 2025, chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường vào quý III năm 2025.

Về hợp tác thương mại, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Hội đồng ANQG tham mưu các cấp lãnh đạo của Hoa Kỳ có cách tiếp cận tổng thể, chiến lược và công bằng trong quan hệ kinh tế song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định thiện chí của Việt Nam trong việc xây dựng quan hệ thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phải dựa trên các mặt quan hệ về xã hội, an ninh, quốc phòng không chỉ xét về phương diện kinh tế.

Trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị tăng cường hợp tác thực chất giữa Bộ Công an và Hội đồng ANQG Hoa Kỳ thông qua cơ chế đối thoại chiến lược, tập trung vào các nội dung như an ninh mạng, chống khủng bố, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và mua bán người…

Bộ Công an Việt Nam mong muốn được tiếp cận công nghệ an ninh tiên tiến của Hoa Kỳ và thúc đầy chuyển giao các công nghệ lưỡng dụng phục vụ cả công tác an ninh – quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa các cam kết cấp cao

Liên quan đến vấn đề nhận công dân trở lại, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định thiện chí và tinh thần hợp tác của phía Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an và các đối tác an ninh Hoa Kỳ, trong đó có Hội đồng ANQG, sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa các cam kết cấp cao trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của hai nước.

bo-cong-an (4).jpg
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng làm việc với gần 30 doanh nghiệp của USABC. Ảnh CA

Ngài Ivan Kanapathy đánh giá cao kết quả hợp tác về an ninh, thực thi pháp luật giữa hai Bên trong thời gian qua, đồng thời khẳng định hợp tác an ninh vẫn tiếp tục là ưu tiên trong quan hệ với Việt Nam của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Nhất trí với các nội dung ưu tiên hợp tác Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã nêu, ngài Ivan Kanapathy khẳng định Hội đồng ANQG Hoa Kỳ mong muốn hai Bên sẽ thường xuyên tổ chức tiếp xúc cấp cao, kịp thời chia sẻ thông tin để cùng thảo luận và nghiên cứu các giải pháp phù hợp; tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực cùng quan tâm tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện của hai nước.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp thành viên hoạt động trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ, an ninh - quốc phòng, an ninh mạng và công nghệ thông tin...

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao vai trò của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN trong việc kết nối giữa Chính phủ Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam cam kết tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, an toàn cho doanh nghiệp Hoa Kỳ, thông qua việc hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, tăng cường bảo vệ dữ liệu và phòng ngừa rủi ro pháp lý.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, Bộ Công an có nhu cầu tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, hiện đại hóa lực lượng Công an nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới; đề nghị Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ chia sẻ quan điểm của Việt Nam trong việc đàm phán một chính sách thương mại song phương cân bằng nhất, góp phần thúc đẩy tổng thể quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển thực chất, bền vững và cùng có lợi.

bo-cong-an (3).jpg
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Phó Chủ tịch Lockheed Martin Jeff White trao đổi Biên bản hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Tập đoàn Lockheed Martin. Ảnh CA

Cũng trong ngày 20-5, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã có buổi làm việc với ông Jeff White, Phó Chủ tịch phụ trách Chiến lược và Phát triển Kinh doanh, Tập đoàn Lockheed Martin nhằm trao đổi kết quả hợp tác giữa hai Bên thời gian qua và đề ra phương hướng tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.