Tặng 1.200 thùng rác để giữ vệ sinh môi trường

(PL)- Đó là một hoạt động thiết thực do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM vừa thực hiện tại bốn quận 1, 3, 4 và 12.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM phối hợp với Sở TN&MT vừa tổ chức trao tặng 1.200 thùng rác công cộng dung tích 95 lít (tổng giá trị 600 triệu đồng) cho bốn quận 1, 3, 4 và 12. Đây cũng là đợt đầu tiên công ty triển khai chương trình hỗ trợ lắp đặt thùng rác công cộng, một nhu cầu hết sức cần thiết và cấp bách trên địa bàn TP.

Ngày 26-12-2016, các quận được nêu trên đã nhận 300 thùng rác/quận. UBND các quận chịu trách nhiệm xác định vị trí và tổ chức lắp đặt thùng rác công cộng trên địa bàn quận, báo cáo Sở TN&MT kết quả thực hiện. Sở TN&MT cũng đề nghị UBND các quận chỉ đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích của quận phải thường xuyên thu gom và vệ sinh thùng rác công cộng đã được lắp đặt.

Phát biểu tại lễ trao tặng tổ chức ngày 26-12, ông Huỳnh Minh Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, cho biết TP.HCM đang tập trung triển khai thực hiện bảy chương trình hành động, trong đó có chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hiện mỗi ngày TP phát sinh gần 7.000 tấn rác thải đô thị. Đó là chưa kể còn khoảng tám tấn rác thải khác bị người dân xả bừa bãi ra đường phố và kênh rạch. Chỉ riêng khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trung bình mỗi ngày công ty vớt 5-6 tấn rác thải.

Lễ trao tặng 1.200 thùng rác công cộng dung tích 95 lít cho bốn quận 1, 3, 4 và 12 được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM tổ chức ngày 26-12-2016. Ảnh: TA

“Trước thực tế trên, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị hỗ trợ các quận trang bị thùng rác công cộng nhằm tăng cường mỹ quan đô thị, giảm thiểu tình trạng xả rác bừa bãi của người dân do thiếu hệ thống thùng rác lắp đặt trên đường phố. Điều này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm môi trường trên địa bàn” - ông Nhựt nói.

Trước đó, nhằm đóng góp công sức vào việc cải thiện chất lượng môi trường của TP.HCM, từ năm 2013 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã triển khai thực hiện dự án “Khu phố xanh”. Từ chỗ thí điểm quy mô nhỏ với hơn 100 hộ dân tham gia, đến nay chương trình đã nhận được sự đồng thuận và tự giác thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trước khi chuyển giao cho nhân viên vệ sinh thu gom của gần 3.000 hộ dân tại sáu tuyến đường Lê Khôi (phường Phú Thạnh), Lê Lư (phường Phú Thọ Hòa), Tân Sơn Nhì (phường Tân Sơn Nhì), Cây Keo (phường Hiệp Tân), Trần Hưng Đạo và Độc Lập (phường Tân Thành) cùng chín block chung cư A, B, C, D, E, F, G, H, J ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Xả rác bừa bãi sẽ bị phạt tới 7 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 155/2016 quy định cụ thể về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả… đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, những hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc vào hệ thống thoát nước mặt trong khu đô thị sẽ bị phạt tiền 5-7 triệu đồng; vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng sẽ bị phạt tiền 3-5 triệu đồng…

_____________________________

2.200-2.400 tỉ đồng là số tiền trung bình mỗi năm TP.HCM chi để thu gom và xử lý rác. Theo Sở TN&MT TP, mặc dù đã có nhiều nỗ lực để xã hội hóa, thu hút các nguồn lực bên ngoài đầu tư vào lĩnh vực thu gom, xử lý rác nhưng 90% số kinh phí này vẫn phải lấy từ ngân sách TP. Chi tiêu khổng lồ như vậy nhưng TP… nhìn đâu cũng thấy rác là điều khiến người dân không phục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.