TAND TP.HCM sẽ xét xử 4 thuyền trưởng vi phạm IUU trong tháng 11

(PLO)- Theo Công an TP.HCM, TAND TP.HCM dự kiến mở phiên xử trong tháng 11 đối với 4 thuyền trưởng bị cáo buộc vi phạm quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-11, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM (PV01) cho biết, Tòa án nhân dân TP.HCM đã quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm hai vụ án “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, đều xuất phát từ hành vi điều khiển tàu cá vượt vùng biển, vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình để khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Tắt giám sát, vượt biển khai thác trái phép

Theo đó, ngày 3-11, Tòa án nhân dân TP.HCM ban hành Quyết định số 6506 về việc đưa vụ án “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” do Lê Văn Hỡi và Lê Văn Âu thực hiện ra xét xử sơ thẩm vào ngày 13-11 tại trụ sở Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM cơ sở 1, số 216 Trường Chinh, phường Bà Rịa (TP.HCM).

4-thuyen-truong-vi-pham-iuu-se-bi-tand-tp-hcm-dua-ra-xet-xu-trong-thang-11.jpg
Hỡi và Âu trước đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA

Theo kết luận điều tra, ngày 3-4-2025, Lê Văn Hỡi là thuyền trưởng điều hành tàu cá BV-93269-TS và BV-93169-TS cùng 12 thuyền viên xuất bến tại cảng Tân Phước, xã Long Hải, TP.HCM để đánh bắt hải sản.

Đến ngày 7-4, hai tàu cập cảng Thọ Quang (TP Đà Nẵng). Tại đây, Hỡi đã tắt thiết bị giám sát hành trình của cả hai tàu nhằm né tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng.

Ngày 9-4, Hỡi không làm thủ tục xuất bến nhưng điều động hai tàu cùng 14 thuyền viên rời cảng, hành trình sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.

Để tránh bị phát hiện, Hỡi chỉ đạo ngắt nguồn điện thiết bị giám sát hành trình và thiết bị định dạng AIS (máy hải đồ), khiến hai tàu mất hoàn toàn tín hiệu.

Đến ngày 12-5, trong lúc hai tàu hoạt động trái phép trên vùng biển nước sở tại, tàu BV-93269-TS do Hỡi làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ. Tàu BV-93169-TS cùng 3 thuyền viên chạy thoát về vùng biển Việt Nam.

Sau khi xử lý theo luật pháp nước sở tại, cơ quan chức năng nước ngoài đã phóng thích 12 thuyền viên và thông báo vụ việc cho phía Việt Nam.

Ngày 23-10-2025, Bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh TP.HCM khởi tố vụ án. Ngày 28-10, hồ sơ được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM. Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Hỡi và Âu.

Đến ngày 1-11, kết luận điều tra được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM. Ngày 3-11, VKS ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM và Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Tháo thiết bị giám sát, chặt lưới, bỏ chạy khi bị truy đuổi

Trước đó, ngày 30-10, TAND TP.HCM ban hành Quyết định số 6507 đưa vụ án “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” liên quan hai thuyền trưởng Cao Văn Luyện và Đỗ Văn Giỏi ra xét xử lúc 14 giờ ngày 12-11.

Kết quả điều tra xác định: ngày 18-2-2024, Luyện điều hành tàu cá BV-93481-TS và BV-93472-TS do Giỏi làm thuyền trưởng cùng 12 ngư dân xuất bến tại cảng Hưng Thái, xã Long Hải, TP.HCM để đánh bắt hải sản.

4-thuyen-truong-vi-pham-iuu-se-bi-tand-tp-hcm-dua-ra-xet-xu-trong-thang-11.jpg
Luyện và Giỏi tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Đến ngày 16-8-2024, khi tàu đang hoạt động trên biển, chủ tàu liên lạc và thông báo thiết bị giám sát hành trình trên hai tàu liên tục mất kết nối.

Luyện yêu cầu Giỏi tháo thiết bị từ tàu BV-93472-TS sang tàu BV-93481-TS để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì xử lý kỹ thuật đúng quy định, Luyện đã ngắt nguồn điện cả hai thiết bị giám sát hành trình khiến hai tàu không còn tín hiệu.

Đêm 16-8 đến rạng sáng 17-8, Luyện điều khiển hai tàu cào lưới theo hướng từ vùng biển Việt Nam sang vùng biển nước ngoài. Đến trưa 17-8, khi phát hiện tàu lực lượng chức năng nước ngoài truy đuổi vì vi phạm, Luyện chỉ đạo thuyền viên trên cả hai tàu chặt lưới, tắt hệ thống và tách hướng bỏ chạy về vùng biển Việt Nam.

Sau quá trình điều tra, ngày 26-8-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Cao Văn Luyện và Đỗ Văn Giỏi. Ngày 15-10-2025, cơ quan điều tra hoàn tất kết luận, chuyển VKSND dân TP.HCM ban hành cáo trạng số 44 và chuyển hồ sơ sang Tòa án để đưa ra xét xử.

Quyết tâm gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam

Theo Công an TP.HCM, việc TAND TP.HCM xử lý nhanh hai vụ án liên quan IUU thể hiện sự nghiêm túc trong thực hiện chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, Thành ủy TP.HCM và UBND TP.HCM đối với việc đấu tranh, phòng ngừa các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định.

Các cơ quan tố tụng TP.HCM, Cơ quan An ninh điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án đã phối hợp chặt chẽ, xử lý quyết liệt các hành vi đưa tàu vượt vùng biển, vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, bỏ trốn khi bị truy đuổi. Đây là những vi phạm trực tiếp gây ảnh hưởng đến nỗ lực của cả nước trong việc gỡ “thẻ vàng” IUU của Liên minh châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.