TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xử lưu động 100 bị cáo vụ tấn công khủng bố

(PLO)- 100 bị cáo trong vụ án khủng bố chống lại chính quyền nhân dân đang được xử lưu động tại Tổ dân phố 11, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-1, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xử vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; khủng bố; tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; che giấu tội phạm xảy ra tại huyện Cư Kuin ngày 11-6-2023.

khủng bố.JPG
Phiên tòa xử 100 bị cáo vụ khủng bố ở Đắk Lắk. Ảnh: NGUYỄN DŨNG - TTXVN

Phiên toà diễn ra tại Tổ dân phố 11, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột.

HĐXX có năm người gồm hai thẩm phán, ba hội thẩm nhân dân. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Duy Hữu, Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk.

IMG_3888.JPG
Các luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỄN DŨNG - TTXVN

Bốn kiểm sát viên của VKSND tỉnh Đắk Lắk được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử.

Tham gia bào chữa cho các bị cáo có 19 luật sư, trợ giúp viên pháp lý. HĐXX triệu tập nhiều tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa.

z5075858085583_40a0e5c23c92319dc5622ed4071aaff0.jpg
Một bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TUẤN ANH

Chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Theo đó, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 100 bị cáo.

Trong đó, 53 bị cáo bị VKSND tỉnh Đắk Lắk truy tố tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân quy định tại khoản 1 Điều 113 BLHS.

26 bị cáo bị truy tố về tội khủng bố quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 299 BLHS.

Có 18 bị cáo bị truy tố tội khủng bố quy định tại các điểm a, b, Khoản 2 Điều 299 BLHS. Bị cáo Y Nit Niê bị truy tố tội khủng bố quy định tại điểm a, Khoản 2 Điều 299 BLHS.

Bị cáo Lê Văn Nghĩa bị truy tố tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép quy định tại khoản 1 Điều 348 BLHS. Bị cáo Y Cing Byă bị truy tố tội che giấu tội phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 389 BLHS.

Có sáu bị cáo đang ở nước ngoài bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố.

Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, vụ tấn công khủng bố tại trụ sở UBND xã Ea Tiêu và trụ sở UBND xã Ea K'tur, huyện Cư Kuin xảy ra hôm 11-6-2023.

Nhóm khủng bố đã sát hại hai cán bộ xã, bốn cán bộ, chiến sĩ công an, ba người dân, làm bị thương hai cán bộ công an.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ, nhân dân, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mục đích của nhóm khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập cái gọi là "nhà nước Đê Ga".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan từ Trung ương đến địa phương tập trung lực lượng điều tra, sớm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.