TAND huyện Châu Phú: Người đàn ông năn nỉ bỏ qua vi phạm nồng độ cồn không phải người của toà

(PLO)- Lãnh đạo TAND huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết người đàn ông có dấu hiệu say xỉn từ chối đo nồng độ cồn và năn nỉ CSGT tha được đăng tải trên mạng xã hội không phải là người của toà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông có biểu hiện say xỉn, từ chối đo nồng độ cồn và năn nỉ cảnh sát giao thông (CSGT) bỏ qua vi phạm.

Điều khiến dư luận quan tâm là người đàn ông có dấu hiệu say xỉn được cho là cán bộ TAND huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Theo đoạn clip được đăng tải, một cán bộ CSGT yêu cầu "Lần thứ 11 yêu cầu ông THH, cán bộ tòa án huyện Châu Phú, kiểm tra nồng độ cồn, ông có chấp hành không", tuy nhiên, người đàn ông không chấp hành.

TAND huyện Châu Phú phủ nhận thông tin người đàn ông năn nỉ bỏ qua vi phạm nồng độ cồn là người của toà
Người đàn ông có biểu hiện say xỉn từ chối đo nồng độ cồn và năn nỉ CSGT tha cho. Ảnh cắt từ clip

Dù đã được cán bộ CSGT nhiều lần yêu cầu chấp hành đo nồng độ cồn (lần thứ 15) và một người người mặc quân phục công an khác khuyên nhưng người đàn ông vẫn không chấp hành mà liên tục năn nỉ cán bộ CSGT bỏ qua cho mình.

Khi cán bộ CSGT yêu cầu người đàn ông xuất trình giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe thì người đàn ông trả lời đã trình thẻ đảng cho cán bộ rồi.

Sáng 15-1, trao đổi với PLO, lãnh đạo TAND huyện Châu Phú, tỉnh An Giang khẳng định người đàn ông trên không phải là cán bộ của toà án huyện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.