Tân Phó Chủ tịch TP Thủ Đức cam kết lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả công việc

(PLO)- Tân Phó Chủ tịch TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết cam kết sẽ luôn hướng về người dân, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo kết quả công việc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-1, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Mai Hữu Quyết.

Tân Phó Chủ tịch TP Thủ Đức: Sẽ lấy người dân làm thước đo kết quả công việc-ong-mai-huu-quyet-tp-thu-duc
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định cho ông Mai Hữu Quyết. Ảnh: M.DUNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận TP Thủ Đức là địa bàn có nhiều khó khăn, thách thức, phù hợp với cán bộ trẻ muốn đối diện với những điều này.

Đồng thời, bản thân ông Mai Hữu Quyết cũng có nguyện vọng về một địa bàn khó khăn để thử thách nhưng khó khăn này khác với những địa bàn khác. Vì thế, Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM đã báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ quyết định phân công ông Quyết về TP Thủ Đức.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết ông Mai Hữu Quyết là cán bộ trẻ, có nhiều đóng góp trong tham mưu cho UBND TP.HCM, nắm bắt tốt tình hình của TP.

Ông kỳ vọng ông Quyết tiếp tục trau dồi phẩm chất, năng lực của bản thân, quan tâm xây dựng mối quan hệ, đảm đương trọng trách được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch TP.HCM đề nghị Thành uỷ TP Thủ Đức dành tình cảm, quan tâm, hỗ trợ ông Mai Hữu Quyết hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Thành uỷ TP Thủ Đức cần giao nhiệm vụ, theo dõi, góp ý, có đòi hỏi cao, nghiêm khắc để ông Quyết rèn luyện” – ông Mãi nói và mong muốn TP Thủ Đức đoàn kết, tập trung, bước sang năm 2024 có nhiều thành tựu hơn.

Theo ông, hiện nay với Nghị quyết 98/2023, TP Thủ Đức đã được kiện toàn tổ chức bộ máy, đã được phân cấp, phân quyền, do đó cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết bày tỏ niềm vui, xúc động, vinh dự, tự hào khi đến nhận công tác tại địa bàn quan trọng của TP.HCM.

Ông Quyết cho biết có áp lực khi lần đầu tiên nhận nhiệm vụ tại địa bàn cơ sở có khó khăn đặc thù. Tuy nhiên, ông cho rằng đây cũng là cơ hội để bản thân rèn luyện, phấn đấu, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo TP.

Bên cạnh đó, ông Mai Hữu Quyết cũng chia sẻ luyến tiếc với Văn phòng UBND TP.HCM - nơi ông đã gắn bó 14 năm, được sự đào tạo, rèn luyện của thường trực UBND TP.HCM, lãnh đạo và cán bộ Văn phòng UBND TP.HCM. “Đây sẽ là hành trang quý báu giúp tôi tiếp cận công việc mới nhanh hơn, thuận lợi hơn” – ông nói.

Ông hứa sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, năng động, sáng tạo, cùng lãnh đạo, cán bộ TP Thủ Đức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. “Trong công việc sẽ luôn hướng về người dân, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo kết quả công việc” - ông Quyết chia sẻ.

Ông Mai Hữu Quyết năm nay 40 tuổi, quê quán Hà Tĩnh, trình độ Thạc sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Mai Hữu Quyết giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM từ tháng 6-2019.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Mai Hữu Quyết đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.