Tân Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói gì khi nhận trọng trách mới?

(PLO)- Tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung cam kết nỗ lực cống hiến hết mình, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 13-11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 27 xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

HĐND TP Hà Nội đã kiện toàn nhiều chức danh chủ chốt của chính quyền thành phố gồm: Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội…

Chung sức, đồng lòng xây dựng Thủ đô

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND TP khi bầu ra tập thể lãnh đạo mới của HĐND và UBND Thành phố.

“Đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân Thủ đô”, bà Hà nói. Bà khẳng định tập thể lãnh đạo mới của HĐND và UBND TP sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực cống hiến, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân và Thủ đô lên trên hết; đồng thời kế thừa, phát huy những kết quả và kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước.

“Chúng tôi cam kết chung sức, đồng lòng cùng tập thể Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND TP và toàn hệ thống chính trị triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đặc biệt là 5 quan điểm phát triển, 43 chỉ tiêu chính, 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhóm nhiệm vụ đột phá được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII”, tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu.

phung-thi-hong-ha.jpg
Tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Bà Hà bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các cơ quan, ban, ngành để có thêm sức mạnh, niềm tin và quyết tâm hoàn thành trọng trách được giao.

Bà cũng gửi lời tri ân đến sự ủng hộ, đồng hành, chia sẻ của các vị đại biểu HĐND và nhân dân Thủ đô để hoạt động của HĐND ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn.

5 nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố trong nhiệm kỳ mới

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung gửi lời cảm ơn đến các đại biểu HĐND TP, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy, các cơ quan Trung ương, cùng cử tri và Nhân dân Thủ đô đã tin tưởng giao cho ông trọng trách mới.

“Tôi ý thức sâu sắc rằng sự tín nhiệm của HĐND TP là mệnh lệnh và trách nhiệm hành động của cá nhân tôi ngay từ hôm nay. Tôi xin hứa sẽ toàn tâm, toàn ý, hết lòng phụng sự thành phố, phục vụ Nhân dân, cùng tập thể UBND TP đoàn kết, đổi mới, hành động, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, ông nói.

nguyen-duc-trung.jpg
Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trung tâm của giai đoạn tới, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo thống nhất – đoàn kết – hành động, vừa kế thừa thành quả đã đạt được, vừa tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 18 và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

“Thành công của UBND TP không chỉ đo bằng con số tăng trưởng, mà còn bằng niềm tin, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân”, ông nhấn mạnh.

Ông Trung cho hay trước mắt, UBND TP Hà Nội sẽ phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8%, đồng thời tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Một là, cụ thể hóa và triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 18, các chỉ đạo của Trung ương; tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, gắn với tinh giản thủ tục hành chính và chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Hai là, tạo đột phá về thể chế để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong nhiệm kỳ tới, dựa trên động lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện. Hà Nội sẽ được xây dựng thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, phát triển mạnh kinh tế số, đồng thời duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về giáo dục – đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực.

Ba là, triển khai hiệu quả hai Quy hoạch lớn của TP, tập trung giải quyết bốn điểm nghẽn: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và ngập úng. Cùng với đó, ưu tiên phát triển hạ tầng đô thị hiện đại, thông minh, xanh, chú trọng không gian ngầm, nhà ở xã hội, y tế, giáo dục, nước sạch và các vùng động lực phát triển.

Bốn là, phát triển kinh tế tri thức gắn với văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hiến – anh hùng – sáng tạo của Thăng Long – Hà Nội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống người dân.

Năm là, xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, với bộ máy liêm chính – chuyên nghiệp – trách nhiệm – sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm. Ông Trung khẳng định sẽ chú trọng nâng cao năng lực, đạo đức và kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và khát vọng cống hiến.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, cùng sự giám sát của HĐND TP, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân Thủ đô để hoàn thành các mục tiêu phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.